Mbappe nhăn nhó khi không nằm trong Top 5 Quả Bóng Vàng 2021

Tiên Võ
Ngôi sao của PSG - Kylian Mbappe lộ vẻ mặt khó chịu khi xếp áp chót Top 10 Quả Bóng Vàng năm nay.

Như vậy sau nhiều ngày chờ đợi, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2021 đã có chủ. Messi xuất sắc giành danh hiệu cá nhân cao quý năm nay với số điểm 613, hơn người xếp thứ 2 là Lewandowski đến 33 điểm.

Đặc biệt, siêu sao người Argentina lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả Bóng Vàng ở ba thập kỷ khác nhau. Các vị trí trong Top 5 lần lượt là Jorginho (460 điểm), Benzema (239 điểm điểm) và Kante (186 điểm). Ronaldo - đại kình địch của Messi, người từng giành 5 danh hiệu này chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 trong danh sách bầu chọn năm nay với 178 điểm. 

Mbappe nhăn nhó khi không nằm trong Top 5 Quả Bóng Vàng 2021 - Ảnh 1

Một người đồng đội khác của Messi là Mbappe không nằm trong Top 5 bầu chọn. Cầu thủ người Pháp chỉ xếp vị trí thứ 9 với vỏn vẹn 58 điểm. 

Điều này khiến Mbappe không khỏi bất ngờ. Ống kính máy quay ghi lại Mbappe đã nhăn mặt, miễn cưỡng vỗ tay sau khi được xướng tên ở thứ hạng số 9. Kevin de Bruyne, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, N'Golo Kante và Karim Benzema là những người lần lượt xếp trên tiền đạo người Pháp. 

Trái ngược với khuôn mặt có phần không hài lòng của Mbappe, Messi và Suarez lại tươi cười vỗ tay chúc mừng đàn em. Dễ hiểu vì sao tiền đạo người Pháp lại ngạc nhiên với thứ hạng của mình. Đây là lần đầu tiên Mbappe có xếp hạng tệ nhất tại cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng kể từ khi được có tên trong danh sách.

Mbappe nhăn nhó khi không nằm trong Top 5 Quả Bóng Vàng 2021 - Ảnh 3
Mbappe nhăn nhó khi không nằm trong Top 5 Quả Bóng Vàng 2021.
Mbappe nhăn nhó khi không nằm trong Top 5 Quả Bóng Vàng 2021 - Ảnh 4
Messi, Suarez cười tươi khi Mbappe được xướng tên ở vị trí thứ 9 trong cuộc bầu chọn. 

Năm 2017, dù chỉ mới 19 tuổi nhưng Mbappe vẫn đứng thứ 7 sau một mùa giải thành công cùng Monaco. Đến năm 2018, chân sút của PSG vươn lên thứ 4 và năm 2019 là về đích ở vị trí thứ 6. 

Mbappe đang là một trong những ngôi sao sáng của làng túc cầu và được dự đoán sẽ là chủ nhân của Quả Bóng Vàng trong tương lai không xa. Ở mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1998 vẫn giữ được phong độ cao và đang là chân sút số một PSG với 9 bàn thắng. 

Ở một diễn biến khác, Donnarumma xuất sắc giành được giải thưởng Thủ môn của năm, Chelsea được vinh danh là Đội bóng của năm, Pedri giành được Kopa Trophy cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Alexia Putellas giành được Quả bóng vàng nữ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mbappe nhăn nhó khi không nằm trong Top 5 Quả Bóng Vàng 2021 tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác