MỜI CÁC EM HỌC SINH VÀ NHÀ TRƯỜNG THAM GIA CUỘC THI “VIẾT, VẼ VỀ BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC EM”

TNTP - Kỷ niệm 5 năm thành lập, CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” phối hợp với Hội đồng Đội TƯ, Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Hải quân) và báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức cuộc thi “Viết, vẽ về biển đảo Tổ quốc em”.

Nhằm tạo thêm những sân chơi kiến thức bổ ích về chủ đề biển đảo Tổ quốc, thể hiện tình yêu biển đảo quê hương, yêu từng tấc đất mà cha ông đã gìn giữ, dựng xây; Tuyên truyền, khích lệ sự chung tay của đất liền với biển đảo; Ước mơ xây dựng biển đảo quê hương tươi đẹp và quyết tâm gìn giữ biển đảo, giữ chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Các em học sinh và các nhà trường có thể tham gia 1 hoặc cả 2 nội dung của cuộc thi là VIẾT và VẼ.

I . ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Các em học sinh từ Tiểu học đến THPT trong toàn quốc.

II. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO

Ban tổ chức

Gồm đại diện các đơn vị CLB “Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu”, Hội đồng Đội Trung ương và Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Hải quân) do bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” làm Trưởng ban.

Ban Giám khảo:

Các nhà văn, nhà báo, họa sĩ báo Thiếu niên Tiền phong, đại diện Hội đồng Đội Trung ương, Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Hải quân).

III. GIẢI THƯỞNG:

Giải thưởng bao gồm tiền mặt và Giấy chứng nhận của BTC ở cả hai hình thức thi viết và vẽ.

Giải Cá nhân

• 2 giải Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.
• 2 giải Nhất: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
• 4 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
• 6 giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
• 20 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Giải Tập thể:

* 1 Giải Đặc biệt: Trị giá 5 triệu đồng
* 30 Giải Tập thể: Mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN BÀI THI

- Thời gian nhận bài từ 10/11/2019 đến 15/4/2020.

- Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, lớp, trường, quận, (huyện, thị xã), tỉnh (thành phố), điện thoại (nếu có). Ngoài bì thư ghi rõ: “DỰ THI VIẾT (hoặc VẼ) VỀ BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC EM”.

- Địa chỉ nhận bài: Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình - Phó Giám đốc Quỹ học bổng Vừ A Dính - Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong phát động cuộc thi năm nay.

V. CÂU HỎI CUỘC THI “VIẾT, VẼ VỀ BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC EM”

Các bạn có thể tải bài dự thi tại đây

THI VIẾT

Phần thi viết có 12 câu hỏi (11 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi tự luận), nội dung là sự hiểu biết của các em về biển và hải đảo Việt Nam; các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam; hoạt động của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”

Câu hỏi trắc nghiệm

1. Việt Nam cùng tiếp giáp biển Đông với bao nhiêu nước?
a. 5 nước.
b. 7 nước.
c. 8 nước.
d. 9 nước.

2. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố có biển?
a. 24 tỉnh, thành phố
b. 26 tỉnh, thành phố
c. 27 tỉnh, thành phố
d. 28 tỉnh, thành phố

3. Đường bờ biển nước ta dài bao nhiêu ki – lô – mét, bắt đầu từ địa danh nào tới địa danh nào?
a. Trên 3.200 km, từ Móng Cái (Quảng Ninh) tới Phú Quốc (Kiên Giang)
b. Trên 3.260 km, từ Móng Cái (Quảng Ninh) tới Hà Tiên (Kiên Giang)
c. Trên 3.450 km, từ Trà Cổ (Quảng Ninh) tới Phú Quốc (Kiên Giang)

4. Bãi biển dài nhất Việt Nam hiện nay là?
a. Bãi biển Trà Cổ (Quảng Ninh).
b. Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).
c. Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng).

5. Từ thế kỷ XVII, chúa Nguyễn đã cử hai đội quân ra làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa và Trường Sa. Tên hai đội quân đó là:
a. Bắc Hải, Sa Kỳ
b. Hoàng Sa, Bắc Hải
c. Hoàng Sa, Côn Sơn
d. Sa Kỳ, Côn Sơn

6. Việt Nam chính thức tham gia và là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (1982) vào năm nào?
a. Năm 1994.
b. Năm 1995.
c. Năm 1996.
d. Năm 1997

7. Luật Biển Việt Nam được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào thời gian nào?
a. Ngày 23/6/1994
b. Ngày 23/6/2012
c. Ngày 21/6/2012
d. Ngày 21/6/2013

8. Tuần lễ “Biển và Hải đảo Việt Nam” được tổ chức vào thời gian nào trong năm?
a. Từ ngày 01 đến 06 tháng 6 hàng năm.
b. Từ ngày 01 đến 08 tháng 6 hàng năm.
c. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 8 hàng năm.

9. Quỹ Học bổng Vừ A Dính có nhiều hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc. Quỹ đã phối hợp với các tổ chức và cá nhân, các nhà hảo tâm trong chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” xây hai ngôi trường nào ở huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa)?
a. Trường Tiểu học Trường Sa và trường Tiểu học Sinh Tồn
b. Trường Tiều học Trường Sa và trường Tiểu học Song Tử Tây
c. Trường Tiểu học Sinh Tồn Đông và trường Tiểu học Song Tử Tây

10. Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” trực thuộc Quỹ Học bổng Vừ A Dính được thành lập vào thời gian nào?
a. Ngày 5/3/1999
b. Ngày 1/8/2012
c. Ngày 1/8/2014
d. Ngày 10/8/2014

11. Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã có những hoạt động gì trong công tác chăm sóc hậu phương của cán bộ chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân tại các vùng biển tiền tiêu của Tổ quốc?
a. Đưa học sinh vùng biển đảo vào Tp Hồ Chí Minh đào tạo 7 năm học (từ lớp 6 đến lớp 12).
b. Cấp học bổng cho con ngư dân, cán bộ chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo.
c. Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn của lực lượng Hải quân.
d. Cử các đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK 1.
e. Cả 4 ý trên đều đúng

Câu hỏi tự luận

Em hãy viết về những ước mơ, những mong muốn để làm cho biển đảo Tổ quốc em tươi đẹp. (bài viết không quá 1000 từ).

THI VẼ

- Tranh vẽ dự thi thể hiện trên khổ giấy A3, chất liệu và màu sắc tùy chọn, không chấp nhận tranh sao chép hay tranh đã dự thi ở các cuộc thi khác.

- Bản quyền tranh dự thi thuộc về Ban Tổ chức cuộc thi.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết MỜI CÁC EM HỌC SINH VÀ NHÀ TRƯỜNG THAM GIA CUỘC THI “VIẾT, VẼ VỀ BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC EM” tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.