Mỗi nét chữ đẹp là một hành động gìn giữ truyền thống

Nguyễn Thị Khánh Hoài
Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt, đồng thời khơi dậy niềm yêu thích chữ viết và văn hóa đọc trong học sinh, vừa qua, Trường Tiểu học Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã tổ chức Ngày hội “Viết đẹp – Đọc hay” với nhiều hoạt động ý nghĩa và sáng tạo.

Tiếng Việt – ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam – không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là kho tàng văn hóa quý báu, thể hiện tâm hồn và bản sắc của con người Việt. Giữa dòng chảy không ngừng của toàn cầu hóa, việc gìn giữ và phát huy giá trị của tiếng Việt càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, Ngày hội “Viết đẹp – Đọc hay” được tổ chức như một làn gió mới, góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt đến mọi tầng lớp học sinh và cộng đồng.

Ngày hội “Viết đẹp – Đọc hay” không chỉ là một hoạt động ngoại khóa đơn thuần, mà còn là dịp để học sinh trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp sâu sắc của tiếng Việt qua từng nét chữ, từng câu văn. Các phần thi như viết chữ đẹp, đọc diễn cảm, thi kể chuyện theo sách báo hay viết đoạn văn theo chủ đề… đã thu hút sự tham gia hào hứng của hàng trăm học sinh từ nhiều khối lớp.

Ngày hội “Viết đẹp - Đọc hay”  tại trường TH Hưng Trí
Ngày hội “Viết đẹp - Đọc hay” tại trường TH Hưng Trí

Thông qua những hoạt động này, các em không chỉ rèn luyện kỹ năng trình bày, diễn đạt mà còn được khơi dậy niềm đam mê với sách vở, ngôn ngữ và văn học dân tộc. Không ít bài thi đã khiến người xem xúc động bởi cảm xúc chân thành và cách thể hiện đầy sáng tạo.

Nhà giáo Hoàng Nhật Tiến – Hiệu trưởng nhà trường – chia sẻ: “Trong thời đại số, khi ngôn ngữ mạng và lối viết tắt, sai chính tả ngày càng phổ biến trong giới trẻ, thì Ngày hội ‘Viết đẹp – Đọc hay’ chính là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về vai trò của việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Những con chữ tròn trịa, những câu chuyện đầy cảm xúc chính là minh chứng rõ ràng cho sự trân trọng ngôn ngữ mẹ đẻ của thế hệ trẻ hôm nay. Không chỉ vậy, ngày hội còn giúp giáo viên và phụ huynh nhận ra tầm quan trọng của việc định hướng ngôn ngữ cho học sinh ngay từ sớm, từ đó tạo môi trường học tập lành mạnh – nơi tiếng Việt được trân quý và sử dụng một cách đúng đắn”.

“Giao lưu viết chữ đẹp”, từng nét chữ mềm mại, ngay ngắn hiện lên trên trang giấy như phản chiếu sự rèn luyện kiên trì, tỉ mỉ và thái độ học tập nghiêm túc của học sinh
Từng nét chữ mềm mại, ngay ngắn hiện lên trên trang giấy như phản chiếu sự rèn luyện kiên trì, tỉ mỉ và thái độ học tập nghiêm túc của học sinh

Có thể nói, mỗi nét chữ đẹp là một hành động gìn giữ truyền thống; mỗi lời văn hay là một viên gạch xây nên tình yêu tiếng Việt. Ngày hội “Viết đẹp – Đọc hay” không chỉ khơi dậy niềm tự hào về tiếng nói dân tộc, mà còn mở rộng con đường dẫn các em học sinh đến với văn hóa, đạo đức và tâm hồn Việt.

Chính sự hào hứng của học sinh, sự tâm huyết của thầy cô giáo và sự đồng hành từ phụ huynh đã làm nên thành công của ngày hội, biến nó thành một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa trong hành trình giáo dục ngôn ngữ và nhân cách cho thế hệ trẻ.

“Viết đẹp – Đọc hay” không chỉ là một ngày hội, mà là một thông điệp mạnh mẽ về tình yêu dành cho tiếng Việt – thứ tài sản vô giá của dân tộc. Lan tỏa tình yêu ấy không chỉ qua hoạt động thi đua, mà còn qua từng trang sách, từng con chữ hằng ngày trong lớp học. Bởi lẽ, khi yêu tiếng Việt, chúng ta đang gìn giữ hồn cốt dân tộc và vun đắp cho tương lai đất nước.

Nguyễn Thị Khánh Hoài - (GV trường TH Hưng Trí - TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Hoài có nhiều năm kinh nghiệm trong việc rèn luyện chữ viết đẹp cho học sinh lớp 1

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mỗi nét chữ đẹp là một hành động gìn giữ truyền thống tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Mang giá trị của lòng biết ơn đến với học trò

Sáng 30/9, ấn phẩm Hoa Mặt Trời của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã có cuộc gặp gỡ đầy ắp niềm vui với thầy cô, học sinh trường Tiểu học Vạn Xuân (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) trong chuyên đề “Ngôi trường hạnh phúc” với chủ đề “Giá trị lòng biết ơn - Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”.

Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất

Đây là một trong những yêu cầu được nêu lên trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 88/2026/NĐ-CP ngày 28/3/2026 của Chính phủ quy định quản lí dữ liệu giáo dục và đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lấy ý kiến góp ý đối với

Học sinh được tham gia hoạt động STEM ngoài nhà trường

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông, trong đó mở rộng không gian học tập ra ngoài nhà trường tại các cơ sở sản xuất, trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng và những địa điểm phù hợp.

Ngôi trường ươm mầm tri thức, lan tỏa yêu thương

Sau gần 35 năm xây dựng và phát triển, trường Tiểu học Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh) đã trở thành mái nhà chung của hơn 3.300 học sinh. Trên hành trình đổi mới giáo dục, thầy và trò nhà trường không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đạt nhiều thành tích đáng tự hào và cùng xây dựng môi trường học tập hạnh phúc.

“Trạng Nguyên Tiếng Anh” đến với thầy trò trường TH&THCS Tân Khai

Ngày 28/9, sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Anh - Thầy và Trò năm 2026” tiếp tục được phát động tại trường Tiểu học và THCS Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội), mở thêm một điểm đến trên “Hành trình gắn kết thầy trò”, khuyến khích các bạn học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh trong học tập và giao tiếp.