MU: sai lầm của BLĐ đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông

Việt Nguyễn
MU đã không đem về Old Trafford bất cứ cầu thủ nào, nhưng lại để một vài cái tên lần lượt ra đi. Trong số đó, có vẻ như đã có một quyết định sai lầm.

"Giữa mùa giải, chúng tôi tìm kiếm một cầu thủ có động lực chơi bóng và cống hiến hết mình cho CLB, đáng tiếc là Rangers đã thất bại, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại", huyền thoại Brian Laudrup chia sẻ với Daily Mail.

"Trận đấu hôm Chủ nhật vừa qua là một ví dụ hoàn hảo. Sau khi đối thủ Motherwell gỡ hòa 2 đều, Rangers cần phải tung vào sân một cầu thủ có thể tạo ra đột biến về mặt tấn công. Hoặc chí ít là một cầu thủ mang tới đội bóng tinh thần và ý chí chiến đấu.

Nhưng Amad Diallo đã không được lựa chọn. Khi mà Rangers đang tìm kiếm một bàn thắng trong vộ vọng, cầu thủ của Manchester United đã không được yêu cầu khởi động vào sân. Ông Van Bronckhorst lại để Kemar Roofe là cầu thủ dự bị duy nhất được vào sân trong khi trận đấu chỉ còn lại 7 phút. Thực tế này chắc chắn đã nói lên điều gì đó".

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, MU đã trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ của mình khi để họ tới với những CLB có tiếng khác theo các bản hợp đồng cho mượn. Điều này giúp các ngôi sao được ra sân nhiều hơn và có thể lấy lại cảm giác bóng tốt nhất, Amad Diallo cũng không phải ngoại lệ.

Cựu sao Atalanta được cho mượn tại Rangers và nhận được không ít kỳ vọng từ NMH bởi Ngoại hạng Anh và Ngoại hạng Scotland có khá nhiều điểm tương đồng.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì Amad mới chỉ có 134 phút thi đấu cho Rangers ở giải đấu cao nhất Scotland. Kể từ sau màn trình diễn thất vọng ở đại chiến với Celtic, HLV Bronckhorst không còn trao thêm cơ hội cho tài năng người Bờ Biển Ngà. Anh chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị và có thêm 22 phút thi đấu tại Ngoại hạng Scotland. Thâm chí, Amad còn không góp mặt trong cả 2 lượt trận tại Europa League khi Rangers đối đầu với Borussia Dortmund.

Có lẽ việc MU gửi Amad Diallo tới Rangers là một sai lầm lớn. Mục đích của động thái này là để cầu thủ 19 tuổi có thêm kinh nghiệm thi đấu và thể hiện được tài năng của mình. Tất nhiên, cũng không thể trách được đội bóng Scotland khi Rangers khó mà đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ mới tới CLB trong cuộc đua cạnh tranh chức vô địch.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết MU: sai lầm của BLĐ đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác