Mừng CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tròn 5 tuổi

Chu Hải
TNTP - Sáng nay (10/11), các thành viên CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã cùng nhau tham dự buổi lễ sinh nhật lần thứ 5 (1/8/2014 – 1/8/2019) đầy ý nghĩa tại Hà Nội.

Cùng tham dự chương trình có: Bác Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính - Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”, bác Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên T.Ư Đảng - Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực BCH T.Ư Đoàn cùng nhiều cô bác lãnh đạo và các thành viên CLB.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bác Trương Mỹ Hoa cho biết, ngày 1/8/2014, Quỹ Học bổng Vừ A Dính thành lập Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” với mục tiêu kết nối những tấm lòng, những trái tim hướng về biển đảo quê hương, hướng về nơi đầu sóng ngọn gió – nơi có những chiến sĩ đang ngày đêm cầm chắc tay súng cùng với ngư dân bảo vệ vững chắc ngư trường, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã nỗ lực bằng cả trái tim để góp phần cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân gìn giữ từng tấc đất, chủ quyền biển đảo thiêng liêng mà ông cha để lại, bác Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

Bác Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phát biểu tại buổi lễ

Sau 5 năm, Câu lạc bộ đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt với 1.557 hội viên cả trong nước và nhiều nước thuộc châu Á, châu Âu, châu Úc; 2.300 hội viên Câu lạc bộ thực hiện kết nối thường xuyên trên facebook.

Nhân dịp này, Câu lạc bộ đã kết nạp thêm 626 hội viên mới, trong đó có 285 hội viên tuổi đời còn rất trẻ, từ 14 đén 23 tuổi. Tại buổi lễ bác Trương Mỹ Hoa đã trao thẻ hội viên cho các hội viên mới.

Câu lạc bộ đã huy động được sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm lên tới hơn 92 tỷ đồng tạo điều kiện cho 235 hội viên nòng cốt đi thăm, tặng quà tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK; thăm và động viên các gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma, nhà giàn DK; tặng 35 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các chiến sĩ hải quân; trao hơn 9 nghìn suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh là con em chiến sĩ hải quân, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, đưa 92 học sinh là con em chiến sĩ hải quân và gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vào TP Hồ Chí Minh học tập từ lớp 6 đến lớp 12. Các hoạt động của Câu lạc bộ đã góp phần tuyên truyền cho nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức rõ, hiểu biết, yêu hơn biển đảo Tổ quốc và có ý thức, trách nhiệm giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại chương trình, Ban chủ nhiệm CLB đã tiếp nhận ủng hộ và trao thư cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm.

Theo Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, việc thành lập Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thành tựu của Câu lạc bộ trong suốt 5 năm qua thể hiện ở các nội dung: đáp ứng tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của tất cả người con đất Việt đối với chủ quyền biển đảo Tổ quốc; Câu lạc bộ không ngừng lớn mạnh về mặt tổ chức, có rất nhiều hoạt động, công trình, chương trình hướng về biển đảo, lực lượng chiến sĩ hải quân, thân nhân chiến sĩ hải quân; góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức và làm cho nhân dân và đặc biệt là thanh thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước hiểu đúng đắn, sâu sắc hơn về bản chất cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc ta trong quá trình bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi lễ.

* Dịp này, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” phối hợp với Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Hội đồng Đội Trung ương và Báo Thiếu niên tiền phong phát động cuộc thi “Viết, vẽ về biển đảo Tổ quốc em” dành cho học sinh từ tiểu học đến THPT trên toàn quốc.

Cuộc thi nhằm tạo thêm sân chơi kiến thức bổ ích về chủ đề biển đảo Tổ quốc, thể hiện tình yêu biển đảo quê hương, yêu từng tấc đất mà cha ông đã gìn giữ, dựng xây; tuyên truyền, khích lệ sự chung tay của đất liền với biển đảo; ước mơ xây dựng biển đảo quê hương tươi đẹp và quyết tâm gìn giữ biển đảo, chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc Việt Nam.

Phần thi viết gồm 12 câu hỏi (11 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi tự luận), nội dung là hiểu biết về biển và hải đảo Việt Nam; các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam; hoạt động của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”.

Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình - Phó Giám đốc Quỹ học bổng Vừ A Dính - Phó Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong - phát biểu phát động cuộc thi "Viết, vẽ về biển đảo tổ quốc em".

Phần thi vẽ thể hiện trên khổ giấy A3, chất liệu và màu sắc tùy chọn, không chấp nhận tranh sao chép hay tranh đã dự thi ở các cuộc thi khác.

Thể lệ Cuộc thi đăng trên các ấn phẩm Thiếu niên tiền phong; thieunien.vn; một số báo, website, fanpage của Đoàn Thanh niên; Đội Thiếu niên tiền phong.

Ban tổ chức bắt đầu nhận bài thi từ ngày 10/11/2019 đến ngày 15/4/2020 ở địa chỉ: Báo Thiếu niên tiền Phong, số 5 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Dự kiến lễ tổng kết trao giải diễn ra vào tháng 5/2020.

Giải thưởng Cuộc thi gồm giải Cá nhân: 2 giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 2 giải Nhất, mỗi giải 3 triệu đồng; 4 giải Nhì, mỗi giải 2 triệu đồng; 6 giải Ba, mỗi giải 1 triệu đồng; 20 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng. Giải Tập thể gồm 1 giải Đặc biệt 5 triệu đồng; 30 giải Tập thể, mỗi giải 1 triệu đồng.

Cùng nhìn lại hành trình 5 năm "Góp tình gửi đảo" của CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mừng CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tròn 5 tuổi tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.