Mỹ: Các trường đại học mở quầy ăn miễn phí vì sợ sinh viên đói

Vũ Hồng Loan
Nhiều trường đại học ở Mỹ đã và đang mở nhiều quầy thực phẩm cung cấp bữa ăn miễn phí cho các sinh viên trước tình trạng nhiều sinh viên phải chịu đói vì thiếu tiền.

Hiệu trưởng của Trường ĐH George Washington, Mỹ, đã bị sốc khi đọc bài báo về các sinh viên không đủ tiền để mua sách vở và thực phẩm cho mùa đông này.

Thầy Tim Miller, Phó trưởng Phòng Công tác Sinh viên của trường này, nhận thấy sinh viên của trường cũng không đủ tiền mua thức ăn. Ông và đồng nghiệp đã tiến hành khảo sát và kết quả cho thấy các sinh viên ở trường đang chịu cảnh thiếu tiền để mua thực phẩm như các sinh viên khác trên cả nước.

Thầy Miller nói trên tờ NBC Washington rằng: "Khi bạn nghĩ về những người đói khát, bạn sẽ không thể tưởng tượng đó là các sinh viên ở các trường đại học".

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Để giúp các sinh viên không phải lo tới thức ăn, đầu tháng 10 này, Trường George Washington bắt đầu khai trương quầy cung cấp thức ăn miễn phí cho sinh viên.

Phòng này cung cấp các thực phẩm tươi sống và hàng tạp hóa. Chi phí cho quầy thức ăn được trích từ nguồn quỹ từ thiện. Khoảng 160 sinh viên đã được cung cấp thực phẩm ở đây.

Sinh viên chỉ cần đọc mã số sinh viên, địa chỉ email để khi nào có thức ăn mới, họ sẽ được thông báo qua email. Thậm chí, sinh viên có thể phản hồi lại trường bằng cách gửi danh sách những loại thực phẩm họ yêu thích.

Sau khi được cung cấp thức ăn miễn phí, nhiều sinh viên đã viết thư cám ơn và để lại trong phòng cung cấp thực phẩm.

Một trong các lá thư sinh viên để lại viết: "Tôi chỉ muốn nói cám ơn. Khi đi vào tôi đã thấy bất ngờ. Tôi thấy rất nhiều thức ăn cho tôi chọn lựa ở đó. Rất nhiều người đã quan tâm để làm điều đó cho chúng tôi. Chúc mọi điều tốt lành tới tất cả mọi người!".

Nhiều trường đại học khác ở Washington cũng đã và đang mở các phòng cung cấp thực phẩm cho sinh viên như Trường ĐH George Mason, ĐH Maryland, ĐH Park.

Theo một khảo sát do Liên minh ngân hàng Thực phẩm cho các trường đại học và cao đẳng (CUFBA) vừa công bố cho thấy trong số hơn 3.700 sinh viên ở 12 bang tại Mỹ, có hơn 1/5 sinh viên ở tình trạng "đói" vì không đủ tiền mua thức ăn.

Việc bảo đảm lương thực cho sinh viên lại trở thành vấn đề lớn đối với các trường ĐH ở Mỹ.

Bà Clare Cady, Giám đốc Tổ chức CUFBA, nói rằng: "Mức viện trợ tài chính không theo kịp với chi phí học ĐH, CĐ ngày càng tăng. Vì vậy mà sinh viên dù đang nhận viện trợ và đi làm thêm vẫn không đủ tiền để mua thực phẩm".

Bà nói thêm rằng cung cấp thức ăn cho sinh viên là việc cần làm ngay để không ảnh hưởng đến việc học tập của sinh viên.

Theo Thanh Niên

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mỹ: Các trường đại học mở quầy ăn miễn phí vì sợ sinh viên đói tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.