Mỹ: Chủ nhân "giải thưởng khủng" trị giá 540 triệu USD vẫn giấu mặt

Vũ Hồng Loan
Công ty xổ số Mega Winner cho biết tấm vé trúng độc đắc này có giá trị cao thứ 7 trong lịch sử xổ số Mỹ, tuy nhiên người chiến thắng chưa lên tiếng nhận giải.

Tấm vé được bán ra ở bang Indiana và người dân nơi đây đang xôn xao với giải thưởng lớn như thế này. Tấm vé được cho là đã bán ra tại một cửa hàng tiện lợi ở gần đường cao tốc số 1 ở thành phố Cambridge, tuyến cao tốc nhộn nhịp nhất ở bang Indiana. Một khu vực có khoảng 2.000 cư dân, cách 50 dặm về phía đông của Indianapolis.

Một người chơi đang dò số trúng thưởng của giải Mega Millions. 

Số tiền trúng thưởng lên đến 540 triệu USD, cao thứ 3 trong lịch sử giải Mega Millions và cao thứ 7 trong các giải độc đắc của xổ số tại Mỹ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa người nào liên hệ với công ty xổ số để tuyên bố nhận giải.

Công ty xổ số cũng đưa ra lời khuyên rằng người trúng số không nên công khai "ăn mừng" vội, mà nên tìm nhóm tư vấn tài chính để vạch rõ kế hoạch nhận và sử dụng tiền thưởng trước khi liên hệ với họ.

Tấm bảng điện tử hiện thị giải thưởng độc đắc xổ số tại Mỹ.

Một nhóm của các cơ quan sổ số chịu trách nhiệm điều hành sổ số Mega Millions đã cho biết tấm vé trúng 5 số của các quả bóng trắng và con số trên quả bóng vàng sẽ giành được giải ước tính là 540 triệu mỹ kim. Các con số được trúng giải là: 8, 19, 20, 55, 73 và số độc đắc là số 5. Khoảng 1 tỷ mỹ kim các tấm vé đã được bán ra kể từ lần trúng số cuối cùng vào đầu tháng Ba. 

Theo luật pháp bang Indinana, người trúng không nhất thiết phải liên hệ để nhận giải ngay mà họ có thời hạn 180 ngày để chuẩn bị. Các công ty xổ số Mỹ cũng có 2 hình thức trao giải: nhận tiền thưởng theo từng giai đoạn sẽ chịu mức thuế thấp hơn; và nhận tiền thưởng một lần với nhiều loại thuế cao hơn.

Người dân xếp hàng để mua vé số phía bên ngoài cửa hàng.

Cửa hàng đã bán ra tấm vé trúng độc đắc cũng được hưởng mức "hoa hồng" theo quy định. Giá trị tiền thưởng khác nhau ở từng bang theo quy định của địa phương. Tại bang Indiana, tỷ lệ tiền thưởng của giải Mega Millions cho đơn vị đã bán tấm vé độc đắc lên đến 6%.

Kỳ này là vụ sổ số Mega Millions kéo dài nhất mà không có người thắng. Sổ số Mega Millions được bán tại 43 tiểu bang, vùng DC và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.

 

Loan Vũ (dịch)

Nguồn: Daily Mail

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mỹ: Chủ nhân "giải thưởng khủng" trị giá 540 triệu USD vẫn giấu mặt tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.