Nam sinh lớp 10 giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế 2020

Không chỉ giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế (IMO) mà Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 11 (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên) còn xuất sắc xếp hạng 4 thế giới. Thời điểm được chọn vào đội tuyển, Ngô Quý Đăng mới là học sinh lớp 10.

 

Đây là lần đầu tiên một học sinh lớp 10 của Việt Nam giành được huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2020 (IMO 2020). Cụ thể, Đăng đạt 36/42 điểm và làm trọn vẹn 5/6 bài toán của kì thi năm 2020.

Đăng cũng là học sinh lớp 10 duy nhất lọt vào danh sách 6 học sinh Việt Nam dự thi IMO năm 2020. Kết quả của Quý Đăng cũng góp phần giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam có xếp hạng đứng thứ 17 trên tổng số 105 đội tuyển dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm nay.

Ngô Quý Đăng (thứ 3 từ trái qua) giành huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2020 khi mới là học sinh lớp 10.

Từng là "Vua giải thưởng"

Kết quả xuất sắc này của Ngô Quý Đăng trong lần đầu tiên dự thi tầm cỡ quốc tế khiến nhiều người thán phục. Thế nhưng trong cộng đồng Toán học, nhắc đến cái tên Ngô Quý Đăng nhiều người không quá xa lạ khi cậu học trò này thường xuyên có tên ở những giải thưởng, kỳ thi lớn về toán học.

Ngay từ những năm cấp 2, Đăng đã được mọi người đặt cho biệt danh "vua giải thưởng" môn Toán và nằm trong diện tuyển thẳng vào lớp 10trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên nhờ những thành tích xuất sắc về Toán học khi đang học cấp THCS.

Năm học 2019-2020, khi đang là học sinh lớp 10, Đăng đã giành được giải Nhì môn Toán trong kì thi Học sinh Giỏi cấp quốc gia (thi chung với học sinh lớp 12).

Thầy Lê Anh Vinh, Trưởng đoàn Olympic Toán học quốc tế (IMO) của Việt Nam cho hay, đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng bởi thầy Vinh biết đến khả năng Toán học của Quý Đăng khi cậu còn là học lớp 7 và rất kì vọng Quý Đăng sẽ trở thành thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự IMO từ lớp 10.

“Bởi thời điểm đó, tôi đã thử lấy những bài vốn để dạy cho đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT cho Đăng làm thử thì em luôn đưa ra những lời giải hoàn toàn khác biệt. Cách làm bài của Đăng không cần nhiều kĩ thuật, mà rất tự nhiên”, thầy Vinh kể.

Không chỉ có tư duy tốt, thông minh, theo thầy Vinh điều quan trọng là thái độ học tập của Đăng cũng rất tốt, thậm chí lúc nào cũng thích được học. Thầy Vinh đánh giá đây là một học sinh hết sức đặc biệt.

“Khi Đăng vào lớp 10, tôi bảo con đừng mất thời gian cho việc ôn tập thi chuyên Toán mà hãy nộp hồ sơ tuyển thẳng khối chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, để dành thời gian tập trung cho việc khác quan trọng hơn. Bởi thành tích của Đăng ở cấp THCS đủ điều kiện để được tuyển thẳng. Thế nhưng, Đăng đã không làm thế mà nộp hồ sơ tuyển thẳng vào khối chuyên Tin để “được” thi chuyên Toán. Đơn giản vì Đăng thích thi thử sức mình thôi”, thầy Vinh nói.

Thầy Vinh cho hay Đăng rất chăm chỉ, thích học và học một cách hồn nhiên. Với em, việc đi thi chỉ như việc đi học bình thường. Có lẽ cũng vì vậy mà tâm lý thi cử của Đăng cũng rất tốt. Trước kỳ thi Olympic Toán học quốc tế, Đăng cũng từng tham dự và là thí sinh duy nhất của Việt Nam giành được huy chương Vàng tại kỳ thi CMC được tổ chức bởi hội Toán học Mỹ với sự góp mặt của 70 quốc gia. Tại kỳ thi đó, Việt Nam có 6 thí sinh tham dự cũng chính là 6 thí sinh của đội tuyển Olympic Toán học quốc tế.

Trưởng đoàn Lê Anh Vinh (bìa trái), Phó trưởng đoàn Lê Bá Khánh Trình (bìa phải) và 6 thí sinh Việt Nam trong lễ khai mạc diễn ra sáng 21/9. Học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam được tham dự là Ngô Quý Đăng (thứ hai từ phải sang) - Ảnh: HUS.

Khả năng góp mặt ở Olympic Tin học quốc tế (IOI)

Khi được hỏi về việc có kỳ vọng sẽ có một học sinh phá kỉ lục với 3 Huy chương Vàng Toán quốc tế, thầy Vinh cho hay: “Tôi cũng rất hy vọng biết đâu đến lớp 11 hoặc 12, Đăng sẽ thử sức thêm cả kỳ thi Olympic Tin học quốc tế. Đó cũng là một thử thách tuyệt vời không kém”.

Thầy Vinh cho hay, Đăng là một chàng trai rất tự tin và khá toàn diện. Dù là em út của đội tuyển IMO năm nay nhưng là người rất hòa đồng. Kể cả trong những buổi sinh hoạt chung, khi cần phát biểu ý kiến cá nhân, Đăng cũng không hề ngại ngần.

Không chỉ thầy Vinh mà nhiều thầy cô, bạn bè nhận xét đây là một cậu học trò đáng yêu. Theo thầy Vinh, kết quả ngày hôm nay của Quý Đăng không chỉ ý nghĩa với bản thân em mà còn như là nguồn khích lệ, giúp các học sinh khác cảm thấy tự tin hơn về việc có thể đạt được những thành tích cao từ sớm với một sự chuẩn bị rõ ràng.

Thầy Vinh cho rằng việc đề thi năm nay “nặng” về phần Tổ hợp có thể cũng là một thuận lợi đối với Đăng, bởi đây là thế mạnh của em. “Tuy nhiên, nếu có, đó cũng chỉ là một chút thuận lợi mà thôi”, thầy Vinh nói.

Thầy Lưu Bá Thắng, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, một trong những thầy giáo ôn luyện cho đội tuyển IMO chia sẻ qua những buổi dạy Đăng, thầy đánh giá đây là học trò thông minh nhưng rất thân thiện, đặc biệt rất đáng yêu.

“Phải nói là đáng yêu lắm và rất hồn nhiên. Phần tôi dạy liên quan đến phần Số học và Đại số nhiều. Thời gian đầu, kiến thức của Đăng chưa bằng được các anh, thế nhưng sau một thời gian thì em tiếp cận, tiến bộ rất nhanh và rất thông minh. Do đó, cũng chỉ sau một thời gian ngắn, Đăng đã vươn lên top đầu của nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên”, thầy Thắng kể.

Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất năm nay nhưng Ngô Quý Đăng khiến nhiều người nể phục với thành tích xếp hạng thứ 4 thế giới.

Theo thầy Thắng, kết quả ngày hôm nay mà Đăng giành được là kỳ tích, bởi lần đầu tiên một học sinh lớp 10 của Việt Nam dự thi mà có thể đoạt được huy chương Vàng. “Được huy chương Vàng đã là xuất sắc, nhưng là học sinh lớp 10 lại càng xuất sắc. Đây là một kết quả không hề đơn giản”.

Tuy vậy, theo thầy Thắng, IMO vốn chỉ là một kỳ thi Toán dành cho học sinh phổ thông và để phát triển lên tiếp, Đăng còn cần một nỗ lực phấn đấu dài phía sau.

Không chỉ học giỏi, Ngô Quý Đăng còn rất năng nổ tham gia một số hoạt động ngoại khóa khác, chẳng hạn như cuộc thi MC (người dẫn chương trình) do trường tổ chức.

“Học Toán bằng đam mê thì mình sẽ không thấy chán" - đây là điều mà Đăng từng chia sẻ trước khi tham gia một kỳ thi quốc tế.

Trong tương lai, Ngô Quý Đăng muốn trở thành một thầy giáo dạy Toán. Giống như cách một người thầy cấp THCS đã truyền cảm hứng tới mình, cậu bạn cũng hy vọng sẽ gieo mầm yêu thích và đam mê Toán học tới thế hệ sau.

(theo VietNamnet)

IMO 2020 do Liên bang Nga đăng cai được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Olympic Toán học năm nay có 616 thí sinh đến từ 105 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả, có 316 thí sinh đoạt Huy chương (49 HCV, 112 HCB và 155 HCĐ), chiếm tỷ lệ 51,29% số thí sinh tham dự.

Với thành tích này, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng thứ 17 trên 105 đội tuyển dự thi.

Thành tích của đội tuyển IMO 2020 đã khép lại một mùa Olympic khu vực và quốc tế thành công với 24/24 thí sinh dự thi đoạt giải (9 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ và 2 Bằng khen).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh lớp 10 giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế 2020 tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 ...

Bài Gương Mặt khác

Sắc màu nghị lực của họa sĩ nhỏ Thảo Nhi

Giữa không gian rộn ràng của lớp học vẽ miễn phí do Câu lạc bộ Mỹ thuật Cổ Đô tổ chức mỗi mùa hè, hình ảnh cô bé Thảo Nhi nhỏ nhắn với nụ cười luôn bừng sáng đã trở thành điều đặc biệt khiến mọi người xúc động. Em đến với lớp suốt ba năm liền, từ khi mới học lớp 2.

“Bông hồng xanh” yêu nghề giáo

Trong khu vườn tri thức của trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội), nhà giáo Lê Hồng Vân – Khối trưởng khối 3 như một bông hoa lặng lẽ tỏa hương bằng sự tận tụy và tình yêu thương dành cho học sinh.

Giữ mãi trong tim ngọn lửa sống đẹp

Từ cô học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh đến sinh viên Truyền thông đa phương tiện, Nguyễn Thị Hằng lặng lẽ lan tỏa những điều tử tế bằng hành động nhỏ, bền bỉ và đầy trách nhiệm với cộng đồng.

Thắp lửa sáng tạo và lan tỏa chuyển đổi số trong trường học

Không chỉ là Tổng phụ trách Đội tận tâm, thầy giáo Nguyễn Sỹ Quân (trường TH Cổ Nhuế 2B, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội) còn tiên phong ứng dụng chuyển đổi số vào giảng dạy và hoạt động Đội, xây dựng môi trường học tập sinh động, gần gũi, giúp học sinh tự tin và trưởng thành mỗi ngày.

Thiếu nhi đa tài: Lan tỏa giá trị sống đẹp từ học đường

Chăm học, giàu năng khiếu và tích cực vì cộng đồng, em Đỗ Trà My không ngừng rèn luyện tri thức, kỹ năng và nhân cách qua từng hoạt động. Từ môi trường học đường, những việc làm tốt của em lan tỏa các giá trị sống đẹp đến bạn bè và xã hội.

Thiếu nhi Thủ đô tiêu biểu: Bản lĩnh lớn từ những việc làm nhỏ

Từ học tập đến hoạt động Đội, Đặng Kim Thiên Kim - Liên đội phó trường THCS Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) ghi dấu ấn bằng tinh thần trách nhiệm, sự năng động và những hành động đẹp mỗi ngày, lan tỏa hình ảnh thiếu nhi Thủ đô bản lĩnh, giàu khát vọng.