Nam sinh lớp 9 với “siêu phẩm” phần mềm chống trộm điện thoại

Với “siêu phẩm” phần mềm chống trộm điện thoại mang tên Stollen Detection, bạn Trang Sĩ Thái, học sinh lớp 9 ở TP Nha Trang, Khánh Hòa đã được giới công nghệ để mắt tới và chính thức được đặc cách vào lớp 10.

Bạn Trang Sĩ Thái, học sinh lớp 9, trường THCS Thái Nguyên, TP Nha Trang cùng giáo viên hướng dẫn của mình

Thời gian gần đây, người yêu công nghệ trong và ngoài nước khá bất ngờ trước một phần mềm chống trộm điện thoại di động của một học sinh lớp 9 tại Việt Nam, với nhiều tính năng ưu việt, được người dùng đánh giá cao. Đó phần mềm mang tên Stollen Detection của bạn Trang Sĩ Thái, học sinh lớp 9, trường THCS Thái Nguyên, TP Nha Trang.

Trò chuyện cùng PV Dân trí, Thái cho biết, Stollen Detection là phần mềm chống trộm điện thoại sử dụng tích hợp các cảm biến chức năng và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện những tác động bất thường đến điện thoại. Khi đó, phần mềm sẽ phát ra âm thanh báo động tạo sự chú ý cho chủ nhân và những người xung quanh. Đồng thời phần mềm sẽ gửi thông tin vị trí hiện tại của điện thoại qua tin nhắn SMS đến số điện thoại đã được cài.

Trong trường hợp muốn tắt báo động, cần có sự xác nhận của chủ nhân qua hệ thống sinh trắc học hoặc nhập mật khẩu.

Phần mềm chống trộm điện thoại của Thái được nhiều người dùng trong và ngoài nước sử dụng, đánh giá cao

Theo nam học sinh lớp 9, phần mềm chống trộm điện thoại thì cũng có trên thị trường nhưng phần mềm của Thái có nhiều chức năng nổi trội như: hệ thống chạy ngầm tối ưu có khả năng duy trì hoạt động khi đã kích hoạt với mức tối ưu pin tiêu thụ hiệu quả; hệ thống AI thông minh tự động thu thập dữ liệu môi trường thực tại để chạy chế độ bảo mật phù hợp.

Ngoài ra, phần mềm này có chức năng báo động gây chú ý mạnh với tần số báo động 10.000Hz làm chói tai và tạo sự chú ý cho người xung quanh; hệ thống định vị điện thoại ghi lại tọa độ của điện thoại và gửi thông tin đó qua hệ thống gửi thông báo; xác nhận sinh trắc học sử dụng cảm biến vân tay hoặc camera để xác nhận chủ nhân...

Thái đã đem phần mềm mà mình dày công xây dựng đi dự thi nhiều nơi và đều được đánh giá rất cao, giành giải cao. Mới đây nhất Thái đoạt giải Tư sau khi đem phần mềm này dự cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học, năm học 2018-2019.

Một số kết quả bước đầu sau khi công bố phần mềm lên kho ứng dụng Google Play Store

Với thành tích này, Thái được Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen và bạn chính thức được đặc cách vào một trường THPT có tiếng trên địa bàn TP Nha Trang.

Hiện nay Thái đã đưa phần mềm này lên kho ứng dụng Google Play Store và cung cấp miễn phí.

“Yêu cầu cơ bản của phần mềm là hoạt động trên Android 5.1, dòng điện thoại 2016 trở về sau để đảm bảo tính mượt mà của phần mềm. Phần mềm này đang trong quá trình phát triển nên em sẽ tiếp nhận mọi sự phản hồi của người dùng, tìm lỗi và phát triển nó để tốt hơn cho người dùng”, Thái nói.

Chia sẻ thêm về phần mềm của Thái, thầy Bùi Thúc Thiện giáo viên dạy tin, người hướng dẫn đề tài cho biết: Thái là một học sinh rất đam mê công nghệ thông tin và phần mềm chống trộm điện thoại là kết quả tương xứng sau một thời gian nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo của Thái.

Theo Dân trí

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh lớp 9 với “siêu phẩm” phần mềm chống trộm điện thoại tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Việc làm tốt của Nhật Phương

Trong lớp 4A, trường Tiểu học Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cô bạn Bùi Nhật Phương nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, thân thiện.