Nam sinh Thái Bình hoàn thành ước mơ chiến thắng Olympia tuần 3

vuhien
Chiếc vòng nguyệt quế cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" tuần 3, tháng ba, quý III đã gọi tên Đỗ Thành Đạt (THPT Tiên Hưng, Thái Bình) với 255 điểm.

“Đường lên đỉnh Olympia” tuần này diễn ra đầy kịch tính với sự tham gia tranh tài của 4 bạn thí sinh: Phạm Quốc Trung (THPT Tùng Thiện, Hà Nội), Võ Trần Đông Dương (THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh), Nguyễn Đình Thống (THPT Võ Thị Hồng, Cà Mau) và Đỗ Thành Đạt (THPT Tiên Hưng, Thái Bình).

4 thí sinh tham gia “Đường lên đỉnh Olympia” tuần 3, tháng ba, quý III.

Phần thi Khởi động các thí sinh Khởi động khá tốt và giành được cho mình những số điểm khá cao. Quốc Trung khởi động tốt nhất với 90 điểm. Theo sát là các bạn Đình Thống với 60 điểm, Thành Đạt giành được 50 điểm, Đông Dương có 30 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật diễn ra khá nhanh và bất ngờ. Khi Thành Đạt là thí sinh trả lời chính xác Chướng ngại vật của chương trình gồm 7 chữ cái - Làng sen - chỉ với một hàng gợi ý, một ô hình ảnh được lật mở. Câu trả lời của Thành Đạt đã khiến cả khán phòng hồi hộp theo dõi kết quả. Trả lời được Chướng ngại vật Thành Đạt ghi thêm 80 điểm nâng cao điểm số ở vòng hai lên 140 điểm. Các bạn còn lại có số điểm: Quốc Trung có 100 điểm, Đình Thống 60 điểm và Đông Dương 40 điểm.

Vòng thi Tăng tốc chứng kiến màn bứt phá, tốc độ, chính xác chinh phục qua từng câu hỏi của cả bốn thí sinh. Bằng những câu trả lời đúng các thí sinh đã thể hiện được sự bản lĩnh, tự tin và có sự thay đổi điểm số nhanh chóng sau vòng ba. Cụ thể, Thành Đạt Tăng tốc tốt nhất với 230 điểm, Quốc Trung 190 điểm, Đình Thống 180 điểm và Đông Dương 100 điểm.

Đỗ Thành Đạt (THPT Tiên Hưng, Thái Bình) là thi sinh giành vòng nguyệt quế vinh quang của chương trình.

Số điểm của thí sinh không có sự chênh lệch lớn khi bước vào phần thi Về đích quyết định. Cả bốn thí sinh đều thể hiện sự xất sắc, tầm hiểu biết rộng trên nhiều lĩnh vực để nên ra một phần Về địch gay cấn, hồi hộp đến câu hỏi cuối cùng. Với lợi thế dẫn đầu đoàn leo núi, Thành Đạt lựa chọn gói câu hỏi an toàn 40 điểm và giành thêm quyền trả lời từ các bạn cùng chơi. Quỹ điểm của nam sinh  Thái Bình ở vòng bốn là 270 nhờ 2/3 câu trả lời đúng. Kết quả của cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” chỉ được phân định sau câu hỏi cuối cùng của bạn Đình Thống. Chung cuộc Thành Đạt giành chiến thắng “Đường lên đỉnh Olympia” tuần 3, tháng ba, quý III với 255 điểm. Quốc Trung 240 điểm, Đình Thống 220 điểm và Đông Dương 95 điểm.

Quốc Trung là thí sinh có số điểm tuần cao nhất để bước vào cuộc thi tháng 3 sắp tới. Bốn gương mặt sẽ tranh tài trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tháng ba, quý III, sẽ lên sóng vào chủ nhật tuần tiếp theo, ngoài Thành Đạt và Quốc Trung, là Lê Nguyễn Hữu Quốc (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai), Nguyễn Tiến Quang (THPT Quảng Oai, Hà Nội).

Kim Hiền

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh Thái Bình hoàn thành ước mơ chiến thắng Olympia tuần 3 tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.