Ngã xuống vách núi chết thảm - Cảnh giác với selfie

Chu Hải
Các nhân viên trong khu phế tích cho biết Park đã phớt lờ các biển cảnh báo được đặt xung quanh khu vực cấm. Ông được cho là bị mất thăng bằng khi nhảy lên để giả vờ như đang bay và đã rơi khỏi vách núi.

Theo BBC, người đàn ông này được xác định là Oliver Park, 51 tuổi đã tử vong khi đang “giả vờ bay” để chụp tấm ảnh tự sướng tại khu phế tích Machu Picchu ở Peru tuần vừa rồi. Các nhà chức trách đã tìm thấy thi thể người này trong một khe núi vào một ngay sau khi ông rơi xuống trong vụ tai nạn.

Khu phế tích lịch sử Machu Picchu.

Các nhân viên trong khu phế tích cho biết ông Park đã phớt lờ các biển cảnh báo được đặt xung quanh khu vực cấm. Ông được cho là bị mất thăng bằng khi nhảy lên để giả vờ như đang bay và đã rơi khỏi vách núi.

Theo như các báo cáo về những cái chết bất ngờ thì số người chết do cá mập tấn công còn ít hơn là chết do chụp hình tự sướng. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo về sự nguy hiểm khi chụp ảnh tự sướng tại một số địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn cao, số lượng gặp nạn do selfie vẫn tăng lên, và cùng với đó là số lượng nạn nhân tử vong.

Chết vì tự sướng còn nhiều hơn là do cá mập tấn công.

Theo số liệu thống kê thì những cái chết thảm do selfie ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Ít nhất 12 cái chết do việc chụp ảnh tự sướng được ghi nhận trong năm 2015, trong khi đó chỉ có 8 vụ tử vong là được xác nhận do cá mập gây ra.

Từ tháng 1/2014 đến 1/2016, “49 người đã thiệt mạng trong khi đang tự chụp ảnh mình, tuổi trung bình của các nạn nhân là 21 và 75% trong số họ là đàn ông”, tờ Priceonomics cho biết.

Vào tháng 3, một tai nạn tương tự đã xảy ra ở bang Washington rằng một người đàn ông đã tự bắn vào mặt mình khi đang chụp hình selfie với khẩu súng mà anh tưởng không có đạn.

Năm 2015, một nhóm 4 người bạn tại Ấn Độ đã leo lên đường ray xe lửa để chụp hình selfie khi đoàn tàu đang lao đến, nhưng họ không chạy ra ngoài kịp thời và 3 người đã thiệt mạng, tờ Times of India cho biết.

Tháng 5/2015, một cô gái trẻ 18 tuổi người Romania thiệt mạng trong lúc chụp “bức ảnh selfie siêu độc” trên nóc một đoàn tàu. Cô vô tình chạm chân vào dây điện cao thế ở trên nóc tàu và bị thiêu cháy bởi một dòng điện mạnh tới 27.000 volt.

Cũng tháng 7/2015, một người đàn ông sống ở San Diego (Mỹ) thử chụp ảnh selfie với rắn đuôi chuông và kết quả là phải nhập viện vì bị con rắn cắn.

Tấm poster tuyền truyền về sự nguy hiểm của selfie tại Nga.

Thậm chí, Bộ Nội vụ Nga cũng cảnh báo mối nguy từ việc chụp ảnh tự sướng khi hàng chục người đã tử vong do selfie vào năm 2015.

“Một tấm ảnh selfie đẹp mắt có thể khiến bạn mất cả cuộc đời”, trích lời một tấm poster từ chiến dịch cảnh báo của Nga.

Loan Vũ (tổng hợp)
Nguồn: BBC, Trí thức trẻ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngã xuống vách núi chết thảm - Cảnh giác với selfie tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.