Trong không khí sôi nổi của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, trường THCS Trưng Nhị đã tổ chức thành công Ngày hội Sách, Ngôn ngữ và Trưng bày sản phẩm STEM năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo học sinh, thầy cô tham gia, tạo nên một không gian học tập và trải nghiệm đầy cảm hứng.
Với chủ đề “Khơi tri thức từ sách - Vẽ sắc màu cuộc sống - Ngôn ngữ mở lối tương lai - Chinh phục thế giới cùng STEM”, ngày hội không chỉ tôn vinh giá trị của sách mà còn khuyến khích học sinh chủ động khám phá tri thức theo hướng hiện đại và hội nhập.
Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại. Những điệu múa mang màu sắc văn hóa Việt Nam xen lẫn phong cách quốc tế đã góp phần tạo nên không khí sôi động, thể hiện tinh thần hội nhập của học sinh nhà trường.
Điểm nhấn nổi bật của ngày hội là phần thi thuyết trình sách bằng nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Hàn, Trung. Các bạn học sinh tự tin giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng như Totto-chan bên cửa sổ, Hoàng tử bé, Cây cam ngọt của tôi… bằng ngoại ngữ, biến mỗi cuốn sách thành một “cầu nối” văn hóa sinh động.
Không dừng lại ở việc đọc và kể chuyện, học sinh còn tham gia các hoạt động sáng tạo như vẽ minh họa sách, thiết kế bìa sách, viết tiếp câu chuyện theo góc nhìn riêng. Những phần thi như “Sắc màu trang sách” hay “Chạm vào trang sách” đã giúp văn học trở nên gần gũi, sống động hơn, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu đọc sách.
Chia sẻ tại sự kiện, nhà giáo Nguyễn Thị Bích Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc giáo dục tình yêu sách, kết hợp học ngoại ngữ và STEM là định hướng quan trọng nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện, tự tin hội nhập quốc tế trong tương lai.
Tham dự ngày hội, nhà thơ Bảo Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi (Hội Nhà văn Việt Nam), bày tỏ ấn tượng trước tinh thần yêu văn học của học sinh. Nhà thơ nhấn mạnh, mỗi cuốn sách không chỉ là kho tri thức mà còn là người bạn đồng hành, giúp các em bồi đắp lòng nhân ái và trưởng thành.
Khép lại ngày hội, những dư âm về sáng tạo và niềm đam mê tri thức vẫn lan tỏa, trở thành động lực để học sinh tiếp tục khám phá thế giới qua trang sách, ngôn ngữ và khoa học. Đây cũng là hành trang quan trọng để các em vững bước trong hành trình hội nhập và phát triển.












