Nghi ngờ Hòa Bình có dấu hiệu nâng điểm thi dù chấm thẩm định không phát hiện bất thường

Ngọc Hà (Tổng hợp)
Chiều tối ngày 2/8, thầy Mai Văn Trinh (Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT) cho biết đã bước đầu xác định tỉnh Hòa Bình có dấu hiệu can thiệp điểm thi THPT.

Trước đó vào ngày 21/7, Bộ GD&ĐT đã cử đoàn công tác chấm thẩm định một số bài dự thi THPT ở Hòa Bình. Hội đồng chấm thẩm định rút toàn bộ phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi đạt từ 8,0 điểm trở lên đối với các môn thi trắc nghiệm để tổ chức chấm thẩm định. Tới ngày 23/7, Bộ GD&ĐT đã có kết quả chấm thẩm định: 100% bài thi đã chấm thẩm định trùng khớp với kết quả chấm thi, không thay đổi điểm so với kết quả do Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình đã công bố ngày 11/7/2018.

Trên tờ Dân trí thông tin: Trong quá trình chấm thẩm định, phát hiện có dấu hiệu bất thường về kết quả thi. Ngày 24/7, Bộ GD&ĐT có công văn gửi Bộ Công an.

“Với vai trò của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an, bước đầu xác định có can thiệp vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh để làm tăng điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang đấu tranh để làm rõ trên tinh thần nghiêm túc xử lý đúng người, đúng tội, mang lại công bằng cho thí sinh”, thầy Trinh cho hay.

Lý giải câu hỏi tại sao khi chấm thẩm định, Bộ GD&ĐT lại không phát hiển điểm bất thường, thầy Trinh nói với tờ Thanh niên: "Chức năng của Hội đồng chấm thẩm định là chấm trên các bài thi của thí sinh thì kết quả không thay đổi là không có gì lạ, một khi kết quả của bài thi đã được can thiệp".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nghi ngờ Hòa Bình có dấu hiệu nâng điểm thi dù chấm thẩm định không phát hiện bất thường tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.