Làng Zhongdong thuộc tỉnh Quý Châu là một trong những ngôi làng kỳ lạ nhất Trung Quốc. Bởi ở đây, dân làng sống tập trung trong một hang động tự nhiên lớn cao hơn mực nước biển 1800m.
Mọi người từ bên ngoài chỉ có thể tiếp cận được ngôi làng trong khoảng 1 giờ leo núi. Do đường xá xa xôi, cộng với núi non hiểm trở không bằng phẳng nên người dân đã phải vào hang động rộng rãi và bằng phẳng để sinh sống.
Ngoài việc giải quyết chỗ ở cho khoảng 100 người, hang động này có lớp học và xây bóng rổ. Gia súc cũng được tự do đi lại thoải mái trong hang. Tuy nhiên chính quyền ở đây cho rằng, học sinh không thể ở trong lớp giống như thời tiền sử. Do đó, lớp học này đã bị giải tán. Giờ đây các bạn học sinh phải đi bộ tới trường cách nhà xa hơn.
Những người có vai vế trong làng đang vận động chính quyền mở những con đường thông các hang với nhau để họ dễ đi lại hơn. Trong khi phần lớn người dân tại khu vực đã có thể đọc báo, truy cập Internet thì những người sống trong hang chưa được tiếp cận bất cứ nguồn thông tin nào từ thế giới bên ngoài.
Bên ngoài hang động ơi có khoảng 100 người sinh sống.
Tuy hang giúp che mưa che nắng nhưng người dân vẫn làm nhà bên trong để đảm bảo sự riêng tư.
Ngay cả gia súc, gia cầm cũng chia sẻ không gian sống cùng với những người dân trong hang.
Trong hang từng có lớp học nhưng đã bị đóng cửa từ năm 2011. Chính quyền yêu cầu học sinh đến trường học.
Người dân phải đi mua nhu yếu phẩm cách hang 15km và phương tiện đi lại duy nhất là đôi chân của họ.
Thậm chí trong hang còn có sân bóng rổ giúp cho các bạn thiếu niên có chỗ vui chơi.
TP
Nguồn: BP