Ngừng cấp quốc tịch cho trẻ sinh ra tại Mỹ nhưng cha mẹ không phải công dân Mỹ?!

Huệ Anh
Theo đó, những đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ nhưng có cha mẹ là người nhập cư bất hợp pháp và không phải công dân mỹ sẽ bị huỷ bỏ quyền công dân.

Vào hôm 30/10, Tổng thống Donald Trump đã trả lời phỏng vấn trong chương trình Axios on HBO về vấn đề nhập quốc tịch trở thành công dân Mỹ. Cụ thể, ông Trump dự định ký sắc lệch “huỷ bỏ quyền công dân của những đứa trẻ sinh trên đất Mỹ nhưng có cha mẹ là người nhập cư bất hợp pháp và không phải công dân Mỹ".

Ông Trump cho biết: “Thật buồn cười, chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép người nước ngoài đặt chân lên lãnh thổ, sinh con và đứa trẻ hiển nhiên trở thành công dân Mỹ với đầy đủ quyền lợi trong suốt 85 năm. Điều đó phải kết thúc".

Cho tới thời điểm hiện tại, Toà án tối cao Mỹ vẫn duy trì quy định rằng tất cả những ai sinh ra hoặc được nhập quốc tịch tại Mỹ đều là công dân Mỹ đối với các thường trú nhân hợp pháp. Bởi vậy, dự kiến này của ông Trump được cho là muốn thách thức điều khoản hiến pháp 150 năm tuổi về quốc tịch của Mỹ.

Theo ông Jim VandeHei, giám đốc điều hành của Axios và là người đã phỏng vấn ông Trump cho biết, Tổng thống đã thảo luận với các chuyên gia pháp lý trong nội bộ chính quyền và nói "tôi thậm chí không cần đến quốc hội để thay đổi điều này".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngừng cấp quốc tịch cho trẻ sinh ra tại Mỹ nhưng cha mẹ không phải công dân Mỹ?! tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Lịch nghỉ của học sinh dịp lễ 30/4 và 1/5

Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, do đó người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Theo đó, lịch nghỉ và học bù của học sinh cũng sẽ được điều chỉnh.

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.