Người giàu nhất thế giới chi 10 tỷ USD “cứu Trái đất”

Ông chủ Tập đoàn Amazon Jeff Bezos vừa công bố quyết định lập quỹ mang tên ông để phục vụ nỗ lực chống lại tình trạng biến đổi khí hậu trên Trái Đất.

Theo hãng tin Sputnik, quyết định của ông Jeff Bezos được ông đăng trên trang Instagram cá nhân.

“Tôi muốn cải thiện những phương pháp đã được nghiên cứu và tìm ra các biện pháp mới để chống lại những tác động hủy hoại của tình trạng biến đổi khí hậu”, Tỉ phú Amazon lý giải về động thái của mình.

CEO Amazon Jeff Bezos.

Theo Bezos, để chống lại “mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh của chúng ta”, ông quyết định chi 10 tỷ USD.

Tỉ phú này thông báo, kinh phí từ Quỹ Trái đất Bezos (Bezos Earth Fund) sẽ được phân bổ cho các nhà khoa học, nhà hoạt động môi trường và các tổ chức phi chính phủ đang quan tâm giải quyết vấn đề này. “Tôi sẽ bắt đầu cấp các khoản tài trợ vào mùa hè này”, vị tỷ phú khẳng định.

Cùng với đó, ông này cũng kêu gọi các công ty, chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và những người dân bình thường cùng hành động.

Ông Jeff Bezos đang đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới theo thống kê của tạp chí Forbes.

Tổng tài sản của ông là 115,5 tỷ USD, nhiều hơn Chủ tịch tập đoàn Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Bernard Arnault - người có khối tài sản ước tính khoảng 112,9 tỷ USD.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Người giàu nhất thế giới chi 10 tỷ USD “cứu Trái đất” tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.