Người Hà Nội tận hưởng không gian văn hóa Thái Lan trong ngày cuối tuần

nguyentra2
Đến với Thai Festival 2017, du khách có thể thưởng thức ẩm thực, nghệ thuật và tham gia bốc thăm trúng thưởng để nhận nhiều phần quà giá trị.

Lễ hội do Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội cùng các tổ chức tư nhân Thái, Cộng đồng người Thái tại Việt Nam tổ chức; nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị song phương giữa hai nước.

 Lễ hội Thái Lan lần thứ 9 tại Hà Nội năm nay, những vũ công đã chuẩn bị tới 12 bài múa truyền thống để giới thiệu tới du khách.

 Đây không chỉ là dịp để quảng bá về đất nước Thái Lan mà còn là cơ hội để người dân thủ đô trải nghiệm những nét văn hóa đậm đà bản sắc Thái.

 Một vũ công nhảy xuống sân khấu và giao lưu cùng khán giả.

Hai cô bạn phấn khích trước vũ điệu của các nghệ sĩ Thái Lan.

 

Không chỉ được mãn nhãn với những màn biểu diễn, đến với lễ hội Thái Lan năm nay, du khách còn được tận mắt chiêm ngưỡng nghệ thuật nấu ăn của các nghệ nhân, thưởng thức những món đặc sản Thái và tìm hiểu các thông tin du lịch.

 Các quầy hàng bán đồ ăn Thái Lan có mặt tại lễ hội liên tục mời khách ăn thử. 

 Các gian hàng bán chè Thái và một số món ăn đặc trưng xứ chùa Vàng đông khách và bán chạy nhất.

 Đa số gian hàng do chính đầu bếp Thái chế biến nhưng cũng có một số ít là người Việt Nam chuyên nấu món ăn Thái làm.

Chè bánh lọt (tên Thái Lan là Thai Chendol) lạ mắt thu hút nhiều người mua ăn thử. Giá mỗi cốc là 20 ngàn đồng.

 Các bạn nhỏ hào hứng thưởng thức món ăn của đất nước Chùa Vàng.

 Lễ hội Thái Lan mở cửa tự do và diễn ra trong 2 ngày 30/9 đến 1/10. Tất cả số tiền thu được trong sự kiện sẽ được trao tặng quỹ từ thiện Việt Nam.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Người Hà Nội tận hưởng không gian văn hóa Thái Lan trong ngày cuối tuần tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.