Mối duyên với công tác Đoàn
Với anh Mai Văn Dân, niềm vinh dự này không chỉ là thành quả của riêng cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của tuổi trẻ và thiếu nhi xã Tiên Phước – một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn của thành phố Đà Nẵng.
Ít ai biết rằng, hành trình đến với công tác Đoàn của anh bắt đầu từ những năm còn là học sinh trung học phổ thông. Khi đó, anh cùng nhóm bạn thành lập một câu lạc bộ tình nguyện vì cộng đồng. Từ những hoạt động nhỏ bé ban đầu, câu lạc bộ đã dần lan tỏa tinh thần sẻ chia, tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Trong những lần thiện nguyện, anh được tiếp xúc và nhận biết được sứ mệnh của tổ chức Đoàn, vai trò tiên phong của thanh niên. Từ đó, anh thêm gắn bó và quyết tâm theo đuổi công tác Đoàn, mong muốn góp sức mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Sau khi ra trường năm 2017, dù đảm nhiệm ở vị trí công tác nào, anh Mai Văn Dân cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liền, anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; năm 2021 được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đến năm 2025, khi đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn xã Tiên Phước sau sáp nhập đơn vị hành chính, anh tiếp tục cùng tập thể đưa công tác Đoàn tại địa phương phát triển mạnh mẽ, được Thành đoàn Đà Nẵng công nhận là đơn vị xuất sắc.
Đẩy mạnh phong trào và hoạt động Đoàn
Trong năm 2025, Đoàn xã Tiên Phước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Nổi bật là việc hỗ trợ 4 thanh niên cai nghiện thành công, giúp một số trường hợp có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, chương trình “Tiếp sức mùa thi” được duy trì hiệu quả tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn.
Không chỉ vậy, các hoạt động vì cộng đồng như khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người dân; trao tặng 200 phần quà cho các gia đình khó khăn; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho thiếu nhi… đã được triển khai thường xuyên. Tổng giá trị các hoạt động lên tới hàng trăm triệu đồng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.
Điều khiến nhiều người thêm yêu mến người thủ lĩnh Đoàn này không chỉ là những thành tích nổi bật, mà còn bởi những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Mỗi dịp đầu năm mới, anh cùng các bạn trong câu lạc bộ lại đến thăm những gia đình neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để cùng nấu bữa cơm đầu năm, trao quà và lì xì.
Anh Mai Văn Dân chia sẻ: "Làm việc tốt không cần chờ dịp đặc biệt, mà có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, xuất phát từ tấm lòng chân thành. Chính suy nghĩ giản dị ấy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ cùng tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên vì cộng đồng".
Dù bận rộn với công việc, anh Mai Văn Dân vẫn luôn gần gũi, thân thiện với thiếu nhi. Anh thường xuyên tổ chức các sân chơi, hoạt động trải nghiệm để các em được vui chơi, học tập và phát triển toàn diện. Với anh, mỗi nụ cười của các em nhỏ chính là động lực lớn nhất để tiếp tục cống hiến.
Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong việc xây dựng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.











