Hơn 24.000 đầu sách giáo khoa bị cuốn trôi
Theo thống kê sơ bộ từ 8 tỉnh bị ảnh hưởng, ngành giáo dục chịu thiệt hại gần 210 tỷ đồng, trong đó có hơn 24.000 đầu sách giáo khoa bị hư hỏng hoặc cuốn trôi. Riêng tại Tuyên Quang, có 54 trường học bị ngập sâu, sạt lở và hư hỏng nặng, với tổng thiệt hại ước tính hơn 28 tỷ đồng. Không chỉ sách vở, hàng loạt phòng học, ký túc xá, nhà ăn bị ngập sâu, bùn đất phủ dày, hệ thống điện nước hư hỏng nặng.


Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT Chiêm Hóa, Tuyên Quang nơi có gần 490 học sinh nội trú, khu ký túc xá, nhà ăn và công trình phụ bị ngập nặng. Đến ngày 13/10, việc học đã dần trở lại bình thường nhờ sự hỗ trợ của giáo viên, phụ huynh và lực lượng địa phương.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, Bộ GD&ĐT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn trường học và không để gián đoạn việc học của học sinh. “Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn, ổn định học tập và tinh thần cho học sinh vùng lũ. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp để hỗ trợ, giúp các em không bị gián đoạn hành trình đến trường” - Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.


Đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam, NXBGDVN đã có những động thái hỗ trợ kịp thời, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”.
Tiếp sức hành trình trở lại trường
Nhằm hỗ trợ ngành giáo dục Tuyên Quang nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao tặng cho ngành Giáo dục đào tạo Tuyên Quang số tiền trị giá 300 triệu đồng. Cùng chia sẻ khó khăn với học sinh vùng lũ, thông qua Sở GD&ĐT Tuyên Quang, NXBGDVN đã trao tặng sách giáo khoa trị giá khoảng 100 triệu đồng cho học sinh của tỉnh và hỗ trợ 20 triệu đồng tiền mặt cho trường PTDTNT THCS&THPT Chiêm Hóa.

Ông Ngô Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN cho biết: “Sau mỗi đợt thiên tai, mưa lũ, việc giúp các em học sinh ở các vùng bị thiệt hại có lại sách vở để tiếp tục học là ưu tiên hàng đầu của NXBGDVN. Sách không chỉ là công cụ học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp sức cho thầy trò vượt qua khó khăn”. Hiện NXBGDVN đang tiếp tục rà soát thiệt hại tại các địa phương khác để triển khai các đợt hỗ trợ tiếp theo, với mục tiêu đảm bảo mọi học sinh đều có đủ sách vở đến trường.

Sự đồng hành của Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và NXBGDVN được kỳ vọng sẽ giúp các trường học tại Tuyên Quang sớm ổn định hoạt động dạy và học, mang lại nguồn động viên to lớn cho giáo viên và học sinh vùng chịu thiệt hại do thiên tai.