Nhận diện COVID-19 nhờ những cơn ho

Sự khác biệt giữa cảm cúm thông thường và căn bệnh chết người mang tên COVID-19 có thể tùy thuộc vào cách ho của bạn.

Căn bệnh giống như bệnh cúm này đã lây nhiễm hơn 100.000 người trên toàn cầu, giết chết hơn 3.000 người và đặt tất cả ngành nghề, từ thị trường chứng khoán tới ngành du lịch vào tình trạng hỗn loạn khi nỗi lo về sự lây lan của nó ngày càng trở tồi tệ. Thêm vào đó là sự không rõ ràng về biểu hiện của căn bệnh: thực tế là các triệu chứng của căn bệnh chết người này rất giống với các bệnh thông thường hàng ngày.

“Người dân đang lo lắng vì những lý do chính đáng”, bác sĩ Waleed Javaid, giám đốc phòng chống và kiểm soát nhiễm trùng tại Mount Sinai Downtown cho biết.

Ho khan trở thành mối lo ngại cao hơn đối với bệnh COVID-19.

 

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), sốt là triệu chứng phổ biến nhất của coronavirus (COVID-19) với khoảng 2/3 (67,7%) bệnh nhân bị ho kèm theo- cụ thể là ho khan.

Ông Javaid cho biết: “Ho khan là kiểu ho mà chúng ta gọi là ho không đờm, vì khi ho không có đờm được đẩy lên cùng. Loại ho này thông thường xảy ra khi có sự khó chịu trong cổ họng.”

“Một cơn ho ướt (có đờm), tức là cơn ho tạo ra chất nhầy và có thể cảm thấy như có gì đó ọp ẹp trong lồng ngực. Kiểu ho này cũng có thể khiến người ta thở khò khè. Trường hợp này có thể là triệu chứng của một cái gì đó lành tính hơn, chẳng hạn như cảm lạnh hoặc dị ứng. Viêm phế quản và viêm phổi cũng thường đi kèm với ho có đờm” Javaid nói.

Các triệu chứng khác, ít phổ biến hơn của coronavirus bao gồm sản xuất chất nhầy (với 33,4% bệnh nhân nhiễm coronavirus đã gặp phải tình trạng này) có nghĩa là, số ít những người mắc coronavirus có kèm theo ho ướt.

“Bản thân ho đã là một vấn đề đáng lo ngại, nhưng ho khan sẽ khiến nó trở thành mối lo ngại cao hơn”, ông Javaid nói. Quan trọng hơn, ho kèm sốt liên tục là tình trạng báo động. “Sự kết hợp của các triệu chứng là điều quan trọng hơn. Bất kỳ loại ho và sốt nào nếu kết hợp với nhau cũng sẽ cần phải quan tâm ngay lập tức.”

Theo WHO, các triệu chứng khác của người mắc chứng Coronavirus bao gồm khó thở (18,6%), đau họng (13,9%) và đau đầu (13,6%).

Tuy nhiên, tiến sỹ Javaid cũng cho biết, ho khan không nhất thiết có nghĩa là bạn bị nhiễm COVID-19, và ngay cả khi bạn bị ho như vậy, cho thấy khả năng phòng chống bệnh của bạn rất cao. Bản thân ho khan có thể xuất phát từ hàng trăm lý do khác nhau.

Cho dù ho là khan hay ho có đờm, bệnh nhân cũng nên ở trong nhà và theo dõi các triệu chứng. Nếu sốt và ho kéo dài, có lẽ đã đến lúc gọi bác sỹ. Đại đa số mọi người nên tập trung hơn vào việc ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tật. Cách thức phòng ngừa bao gồm rửa tay, khử trùng môi trường xung quanh và không sờ tay lên mặt.

 

(TH)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nhận diện COVID-19 nhờ những cơn ho tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức an toàn, minh bạch Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác Mặt trận

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bác Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.

MTTQ Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp không chỉ xác lập mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc son lịch sử trọng đại 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.