Nhật Bản phát hiện ổ dịch mới tại một trường cấp 3, 88 học sinh bị lây nhiễm

Tỉnh Shimane, Nhật Bản vừa xác nhận thành phố Matsue hôm qua (9/8) có thêm 91 ca mắc mới COVID-19.

Đáng chú ý là có tới 88 trường hợp trong số này là học sinh của một trường cấp 3. Nhà chức trách xác định đã xảy ra một cụm dịch lây nhiễm hàng loạt tại trường trung học Sunan thuộc Đại học Risso.

Học sinh dùng bữa trưa tại chỗ trong lớp của trường Hoyonomori Gakuen, khu Shinagawa, Tokyo, Nhật Bản, ngày 7/6. Ảnh: WP.

Trước đó, ngày 8/8 một học sinh nam trong câu lạc bộ bóng đá của trường trung học này đã được xác nhận là dương tính với virus SARS-CoV-2. Nhà chức trách đã tiến hành xét nghiệm PCR với 150 người có liên quan đến câu lạc bộ này. Được biết 80 trong tổng số 88 học sinh bị lây nhiễm đang sống trong ký túc xá của trường.

Chính quyền thành phố và chính quyền tỉnh đang tích cực phối hợp đã xác định nguồn lây nhiễm cũng như thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguồn dịch tiếp tục lây lan./.

(theo VOV)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản phát hiện ổ dịch mới tại một trường cấp 3, 88 học sinh bị lây nhiễm tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.