Nhật Bản rút ngắn kỳ nghỉ hè do COVID-19

Một cuộc khảo sát mới đây do Bộ Giáo dục Nhật Bản thực hiện cho thấy, có tới hơn 90% thành phố trên cả nước dự định rút ngắn kỳ nghỉ hè đối với học sinh tại các trường công lập.

 

Cụ thể, nhiều trường tiểu học và THCS Nhật Bản hiện lên kế hoạch rút ngắn kỳ nghỉ hè xuống còn 16 ngày. Trong khi đó, đối với các trường THPT, thời gian nghỉ hè phổ biến nhất là 23 ngày.

Cuộc khảo sát mới được thực hiện từ ngày 23/6, với sự tham gia của 1.811 thành phố - nơi quản lý các trường tiểu học, THCS và THPT công lập. Theo thống kê, hàng loạt tổ chức GD tại 1.794 thành phố Nhật Bản đã đóng cửa từ ngày 1/4. Các trường đóng cửa từ 31 - 40 ngày chiếm tỷ lệ lớn nhất, sau đó là những tổ chức dừng hoạt động từ 21 - 30 ngày.

Học sinh đeo tấm chắn giọt bắn tại một trường tiểu học ở Osaka.

Trong số các thành phố tạm thời yêu cầu trường học đóng cửa, 95% cho biết sẽ rút ngắn kỳ nghỉ hè đối với người học. Kỳ nghỉ hè ngắn nhất được lên kế hoạch là 9 ngày đối với học sinh tiểu học, THCS và 4 ngày đối với học sinh THPT.

Có đến 97% thành phố cho biết sẽ xem xét cách thức và thời điểm tiến hành sự kiện của trường. Trong khi đó, chỉ có 19% trường dự định tổ chức lớp học vào thứ Bảy. Ngoài ra, các tổ chức GD có kế hoạch biên soạn chương trình giảng dạy trong năm học tiếp theo từ tháng 4 chỉ chiếm 14%.

Tất cả thành phố tại Nhật Bản đã yêu cầu trường học sử dụng tài liệu giảng dạy trên giấy, trong thời gian SV học tại nhà do sự bùng phát của Covid-19. Theo thống kê, chỉ có 26% video được tạo ra bởi các hội đồng giáo dục thành phố. Trong khi đó, chỉ 15% thành phố tại quốc gia này có trường học thực hiện các lớp trực tuyến với hệ thống giao tiếp hai chiều.

(theo GD&TĐ)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản rút ngắn kỳ nghỉ hè do COVID-19 tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Gần 48% thí sinh đại học đã lựa chọn các ngành STEM

Báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, năm học 2026-2027 là năm bản lề để ngành Giáo dục tạo chuyển biến thực chất về cơ hội tiếp cận, chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.