Nhiều trường học của Nhật Bản phải đóng cửa do già hóa dân số

Rất nhiều trường học ở Nhật Bản đã phải đóng cửa sau nhiều năm hoạt động vì không có học sinh – nguyên nhân xuất phát từ việc già hóa dân số.

Khi tỷ lệ sinh của Nhật Bản giảm nhanh hơn dự kiến, việc đóng cửa trường học đã tăng tốc, đặc biệt là ở các vùng nông thôn như Ten-ei, trường học trong khu vực tỉnh Fukushima và các khu vực đang phải vật lộn với tình trạng giảm dân số.

Nhiều trường học của Nhật Bản phải đóng cửa do già hóa dân số - 1
 

Với chi phí nuôi dạy trẻ em ở mức cao, nhiều gia đình đã lựa chọn không sinh con khiến cho tỷ lệ sinh giảm nghiêm trọng ở khu vực châu Á, đặc biệt là Nhật Bản. Thủ tướng Fumio Kishida đã cam kết "các biện pháp chưa từng có" để tăng tỷ lệ sinh, bao gồm tăng gấp đôi ngân sách cho các chính sách liên quan đến trẻ em, đồng thời cho biết việc duy trì môi trường giáo dục là rất quan trọng nhưng dường như không có quá nhiều tín hiệu tích cực.

Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản hiện nay là 1,3 con quá thấp so với mức 2,1 con cần thiết để duy trì dân số ổn định. Có khoảng 450 trường học đóng cửa hàng năm và các vùng sâu vùng xa ở Nhật Bản rất khó thu hút những cư dân mới.

Nhiều trường học của Nhật Bản phải đóng cửa do già hóa dân số - 2Eita Sto và Aoi Hoshi trong buổi lễ tốt nghiệp của mình

Ten-ei, một ngôi làng dưới 5.000 cư dân và chỉ có khoảng 10% người dưới 18 tuổi. Trường Yumoto, một tòa nhà hai tầng nằm ở trung tâm quận, có khoảng 50 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm trong thời kỳ hoàng kim vào những năm 1960. Tuy nhiên vài năm gần đây, trường chỉ có 2 học sinh duy nhất đi học và 2 em mới tốt nghiệp vào tháng 4 này là Eita Sto và Aoi Hoshi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ngôi trừng 76 tuổi này sẽ đóng cửa vĩnh viễn sau khi 2 em ra trường.

Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Yumoto Mikio Watanabe cho biết, số lượng học sinh theo học tại trường giảm xuống theo từng năm và giảm mạnh nhất là từ khoảng năm 2000. Đến năm 2022 thì trường không còn bức ảnh tốt nghiệp nào của khóa học sinh và năm 2023 chỉ có 2 em cuối cùng đang theo học tại trường tốt nghiệp.

Nhiều trường học của Nhật Bản phải đóng cửa do già hóa dân số - 3Các khóa học sinh theo học tại trường Yumoto Mikio Watanabe

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc đóng cửa trường học ở nông thôn sẽ làm gia tăng sự chênh lệch giữa các quốc gia và khiến các vùng sâu vùng xa chịu nhiều áp lực hơn. Ngày nay, vị thế của phụ nữ đang dần được cải thiện nhờ bình đẳng giới, nhiều phụ nữ Nhật Bản cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ phải kết hôn, sinh con và phần lớn sẽ tập trung cho công việc. Cùng với đó, tỷ lệ sinh thấp cũng là do văn hóa làm việc, chi phí sinh hoạt, nuôi con tăng cao khiến nhiều người không muốn lập gia đình.

(theo TT&CS)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nhiều trường học của Nhật Bản phải đóng cửa do già hóa dân số tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Học sinh tìm hiểu Thủ đô Hà Nội qua những trang sách

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), cô và trò trường Tiểu học Dịch Vọng A đã tổ chức Ngày hội tuyên truyền và giới thiệu sách với chủ đề "Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" và Hội thi tổ chức “Hội thi trưng bày và giới thiệu sách”.

Aerobic lấp lánh ánh vàng

Đội tuyển Aerobic trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận lần thứ X năm 2024.

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.