Cô giáo không ngừng đổi mới, sáng tạo
Nhiều năm gắn bó với công tác Đội, cô Vũ Thị Thủy, giáo viên TPT Đội trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) luôn được đồng nghiệp và học sinh yêu mến bởi tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo và không ngừng đổi mới trong tổ chức hoạt động.
Chia sẻ khi được nhận Giải thưởng Cánh én hồng, cô Vũ Thị Thủy xúc động nói: “Đây là niềm hạnh phúc và tự hào lớn lao. Phần thưởng không chỉ dành cho cá nhân tôi mà còn là thành quả của cả tập thể nhà trường, những người luôn đồng hành, tạo điều kiện để tôi sáng tạo và cống hiến”.
Dưới sự dẫn dắt của cô, Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền nhiều năm liền đạt thành tích nổi bật, được T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tặng Bằng khen; năm 2024 nhận Cờ thi đua của Thành đoàn Hải Phòng. Cá nhân cô Vũ Thị Thủy cũng được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huy hiệu “Phụ trách giỏi”, Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng.
Điểm nổi bật trong quá trình công tác của cô là việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào hoạt động của Đội. Từ các buổi tập huấn trực tuyến cho Ban Chỉ huy Liên đội đến tuyên truyền bằng mã QR hay tổ chức “Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, tất cả đều mang đến trải nghiệm mới mẻ cho học sinh.
Với cô Vũ Thị Thủy, điều quan trọng nhất của người làm TPT Đội là chữ “tâm”, tình yêu thương và sự thấu hiểu học sinh:“Khi người làm công tác Đội thực sự trở thành người bạn, người truyền cảm hứng, các phong trào sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn” bởi vì “Nụ cười và sự hào hứng của các em chính là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục cố gắng!”.
Người “truyền lửa” công tác Đội
Gắn bó 16 năm với công tác Đội, thầy Bùi Thế Quyền, giáo viên TPT Đội trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) luôn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động dành cho thiếu nhi.
Dưới sự dẫn dắt của thầy, Liên đội nhà trường nhiều năm đạt thành tích nổi bật với các Bằng khen của T.Ư Đoàn và Tỉnh đoàn. Cá nhân thầy được tuyên dương là TPT Đội tiêu biểu toàn quốc năm 2024 và được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cùng nhiều phần thưởng khác.
Dấu ấn đáng nhớ của thầy là sáng kiến giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa trong trường Tiểu học. Mô hình này góp phần giúp học sinh tự tin, năng động hơn, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong nhà trường.
Chia sẻ về cơ duyên đến với công việc TPT Đội, thầy cho biết niềm đam mê bắt đầu từ thời sinh viên, khi tham gia tổ chức trò chơi, hoạt động tập thể cho thiếu nhi. “Tôi thích nhìn thấy các em học sinh tự tin, năng động hơn sau mỗi hoạt động. Đó là động lực để tôi gắn bó lâu dài”, thầy nói.
Theo thầy Bùi Thế Quyền chia sẻ, để trở thành một giáo viên TPT Đội giỏi, điều quan trọng nhất là biết truyền cảm hứng cho học sinh: “Người làm công tác Đội phải có tâm huyết, sáng tạo và hiểu học sinh. Đặc biệt cần có sự ủng hộ của Ban Giám hiệu nhà trường. Khi làm việc bằng cả trái tim và đặt các em làm trung tâm, mình không chỉ là người tổ chức mà còn là người dẫn dắt, truyền lửa”.
Giải thưởng Cánh én hồng là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những giáo viên TPT Đội đang ngày ngày âm thầm cống hiến cho thiếu nhi. Từ sự tận tụy, sáng tạo và tình yêu thương học trò, các thầy cô đã góp phần làm cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi ngày càng gần gũi, hấp dẫn và ý nghĩa hơn.










