Những đạo cụ “độc” trong đêm ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

quochoi
Mâm, xoong, vung, ruột nồi cơm điện...là những "đạo cụ" mà người dân Thủ đô Hà Nội đã mang ra đường để gõ, cùng hò reo ăn mừng sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng kỳ tích trước đội tuyển Iraq tại VCK U23 châu Á 2018 vào tối 20/1.

Sau khi trận đấu kết thúc mọi ngả đường hướng ra Hồ Gươm đều tắc nghẽn, dường như cả Hà Nội đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Có thể nói, đêm qua chắc chắn là một đêm không ngủ của người dân Thủ đô và cả nước.

Người dân Thủ đô cùng nhau ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Một nam thanh niên đã mang mâm ra để gõ, hò reo cùng dòng người. (Ảnh Dân trí)

Ruột nồi cơm điện này đã bị gõ bẹp. (Ảnh Dân trí)

Chàng trai áo đỏ dùng hai vung xoong khuấy động đám đông. (Ảnh Dân trí)

Vung xoong và muôi múc canh bất đắc dĩ trở thành "đạo cụ". (Ảnh Dân trí)

Vỏ bình nước cũng được trưng dụng để mang ra để cổ vũ. (Ảnh Dân trí)

Bạn nhỏ này học theo người lớn mang cả nồi nấu canh của nhà mình ra gõ. (Ảnh Dân trí)

Quốc Hội (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những đạo cụ “độc” trong đêm ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.