Những người hùng thể thao Việt Nam sẽ rước đuốc SEA Games 31

Bảo Bối
10 ngày trước Lễ khai mạc SEA Games 31 (12/5/2022), danh sách các cựu VĐV, tuyển thủ tham dự đại lễ với những hạng mục quan trọng đã được chốt.

Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tối 12/5/2022 tại sân vận động Mỹ Đình. BTC dự kiến phát hành khoảng 20.000 vé mời cho Lễ khai mạc. Đây là hạng mục rất quan trọng của Đại hội Thể thao Đông Nam Á nên Tiểu ban Khai mạc-Bế mạc SEA Games 31 rất nỗ lực để chuẩn bị.

Những người hùng thể thao Việt Nam sẽ rước đuốc SEA Games 31 - Ảnh 2

Theo kịch bản, tuyển thủ bơi Nguyễn Huy Hoàng được chọn là người đọc lời tuyên thệ, thay mặt hàng nghìn VĐV 11 quốc gia Đông Nam Á quyết tâm thi đấu hết mình, trung thực và cao thượng. Kình ngư quê Quảng Bình cũng là người được chọn đọc lời tuyên thệ trong lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 hôm 28/4 vừa qua.

Về phía trọng tài làm nhiệm vụ tại SEA Games 31, trọng tài môn bóng chuyền Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ đọc lời tuyên thệ. Bên cạnh đó, kiếm thủ Vũ Thành An tiếp tục được trao vinh dự cầm cờ Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc.

Những người hùng thể thao Việt Nam sẽ rước đuốc SEA Games 31 - Ảnh 4
Quách Thị Lan được trao vinh dự châm đuốc đài lửa tại Lễ khai mạc SEA Games 31

Nghi thức châm đuốc đài lửa luôn là một điểm nhấn ấn tượng tại các kỳ SEA Games. Năm nay, BTC chọn tuyển thủ điền kinh Quách Thị Lan cho vinh dự này. Lan là nhà vô địch 400m rào ASIAD 2018 ở Indonesia, đồng thời là VĐV điền kinh duy nhất tham dự Olympic Tokyo 2020 và lọt vào đến bán kết chạy 400m rào nữ.

Theo kế hoạch ban đầu, nhiệm vụ châm đuốc đài lửa SEA Games 31 được trao cho lão tướng môn bắn súng Hoàng Xuân Vinh, người giành tấm HCV đầu tiên và duy nhất cho thể thao Việt Nam ở đấu trường Thế vận hội (Rio 2016 - Brazil), nhưng cuối cùng xạ thủ này chỉ tham gia phần rước đuốc và là người trao lại ngọn đuốc cho Quách Thị Lan trước khi cô châm đuốc lên đài lửa.

Những người hùng thể thao Việt Nam sẽ rước đuốc SEA Games 31 - Ảnh 3
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ đọc lời tuyên thệ tại Lễ khai mạc SEA Games 31

Trước khi thực hiện nghi thức châm đuốc đài lửa, sẽ có màn rước đuốc từ bên ngoài sân Mỹ Đình vào. Nghi thức này có sự tham gia của những cựu tuyển thủ lừng danh ở những môn mình thi đấu, giành những thành tích ấn tượng, như: xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (hiện là HLV đội tuyển bắn súng Việt Nam dự SEA Games 31); Trần Hiếu Ngân - cựu võ sĩ taekwondo giành HCB Olympic 2000, HCĐ ASIAD 1998, HCV SEA Games 18; Nguyễn Thúy Hiền - nhà vô địch thế giới, châu Á, SEA Games môn wushu; Hoàng Anh Tuấn - HCB Olympic 2008, HCB ASIAD 2006 môn cử tạ; đô cử Trần Lê Quốc Toàn - HCĐ Olympic 2012; cựu tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Tĩnh - kỷ lục gia chạy 400m nữ; nữ võ sĩ karatedo Lê Bích Phương - HCV ASIAD và Nguyễn Thị Ánh Viên kình ngư từng giành 25 HCV SEA Games, người mới chia tay đội tuyển quốc gia năm ngoái.

Những người hùng thể thao Việt Nam sẽ rước đuốc SEA Games 31 - Ảnh 1
Kiếm thủ Vũ Thành An cầm cờ Việt Nam trong lễ diễu hành khai mạc SEA Games 31

Bên cạnh đó, tại Lễ khai mạc SEA Games 31 còn có nghi thức rước cờ Đông Nam Á và cờ Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Nhóm 6 VĐV rước cờ Đông Nam Á gồm: nhà vô địch nhảy xa nữ ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo; đô cử HCV SEA Games 30, giành quyền dự Olympic Tokyo 2020 Hoàng Thị Duyên; Trương Thị Kim Tuyền - HCV SEA Games 28 môn taekwondo; Hoàng Thị Mỹ Tâm - 3 HCV châu Á 2022 môn karatedo; kình ngư trẻ giành 2 HCV môn bơi SEA Games 30 Trần Hưng Nguyên và Trần Đình Nam - HCV ASIAD 19 môn pencak silat.

6 VĐV được chọn rước cờ SEA Games gồm: cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt (HCV SEA Games 30), Dương Thúy Vi (HCV ASIAD 14 môn wushu), Nguyễn Thùy Linh (tuyển thủ cầu lông tham dự Olympic Tokyo 2022); Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (HCĐ ASIAD 18 môn vật tự do); Nguyễn Văn Trí (HCV ASIAD 18 môn pencak silat) và Trần Nhật Hoàng (3 HCV SEA Games 30 môn điền kinh).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những người hùng thể thao Việt Nam sẽ rước đuốc SEA Games 31 tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.