Những việc làm ý nghĩa đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”

Phan Cường
Ngày 22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể dân tộc Việt Nam.

Để tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cả cuộc đời cho Tổ quốc, cho quê hương, các Liên đội cùng thầy cô giáo ở các trường Tiểu học thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tổ chức dọn dẹp và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ. Những việc làm ý nghĩa này giúp các em thấm nhuần được đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”, biết tưởng nhớ đến công lao to lớn của các Anh hùng, nhớ ơn đến những người đã hy sinh xương máu  cho nền độc lập của dân tộc, sự bình yên của quê hương, đất nước.

Cùng đó, nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức rất sôi nổi và thiết thực ở các lớp, các trường như đố vui, múa hát, kể chuyện, … xoay quanh chủ đề về chú bộ đội Cụ Hồ. Tất cả các hoạt động đó không chỉ bồi dưỡng cho các em lòng yêu nước, ý chí nghị lực vươn lên, tinh thần dũng cảm,… mà còn góp phần hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết cho các bạn học sinh.

Một số hình ảnh hoạt động các bạn học sinh ở các trường Tiểu học huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tham gia dọn dẹp và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời cũng là dịp kết nạp Đội viên cho một số bạn học sinh ưu tú trên toàn địa bàn.

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những việc làm ý nghĩa đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác