Ninh Thuận: Nguyên nhân khiến 36 học sinh phải đi cấp cứu sau bữa sáng

vuhien
Món xôi đậu xanh và chả lụa ăn sáng của học sinh trường PTDT nội trú THCS Ninh Phước, Ninh Thuận, có vi khuẩn tụ cầu vàng gây ngộ độc thực phẩm, khiến 36 bạn phải đi cấp cứu.

Ngày 15/12, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận đã có kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại trường PTDT nội trú THCS Ninh Phước.
Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm bệnh phẩm cho thấy trong xôi đậu xanh và chả lụa có vi khuẩn tụ cầu vàng. Kết quả cũng dương tính với chủng tụ cầu sinh độc tố ruột, vi khuẩn Bacillus cereus. Đây là những tác nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm.


Học sinh được đưa đi cấp cứu do ngộ độc thực phẩm ngày 7/12. 

Trước đó, sáng 7/12, 243 học sinh trường PTDT nội trú THCS Ninh Phước ăn bữa sáng do ông Hoàng Xuân Huệ (ngụ tại TP Phan Rang, Tháp Chàm) cung cấp. Sau khoảng một tiếng, 36 bạn có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn, tiêu chảy. Các bạn được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước cấp cứu. Tối cùng ngày, các bạn đã ổn định và được cho về lại trường.
Học sinh trường PTDT nội trú THCS Ninh Phước là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà trường cung cấp cho các bạn bữa trưa và tối, riêng bữa ăn sáng trường ký hợp đồng với ông Huệ cung cấp.


Trường PTDT nội trú THCS Ninh Phước, nơi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Google Maps.

TheoTrithuctre

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ninh Thuận: Nguyên nhân khiến 36 học sinh phải đi cấp cứu sau bữa sáng tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.