Nữ đô cử Ấn Độ được miễn phí ăn pizza trọn đời nhờ giành huy chương Bạc Olympic

Hồng Ngọc
Sau chiến công ở môn cử tạ Olympic Tokyo 2020, một thương hiệu pizza hứa "chiêu đãi" miễn phí trọn đời cho nữ đô cử người Ấn Độ Mirabai Chanu.

Mirabai Chanu giành huy chương Bạc ở hạng 49k nữ với tổng cử 202kg. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Ấn Độ tại Olympic Tokyo 2020. Thành thích của nữ đô cử đã giúp quốc gia này kết thúc 21 năm chờ đợi huy chương Olympic ở môn cử tạ.

Mirabai Chanu xếp sau nhà vô địch Zhihui của Trung Quốc, người đã lập kỷ lục Olympic với mức tổng cử 210kg. Windy Cantika Aisah của Indonesia đoạt huy chương Đồng với thành tích 194kg.

Nữ đô cử Ấn Độ được miễn phí ăn pizza trọn đời nhờ giành huy chương Bạc Olympic - Ảnh 3
Mirabai Chanu giành huy chương Bạc ở hạng 49k nữ là tấm huy chương đầu tiên của Ấn Độ tại Olympic Tokyo 2020.

Sau thành tích ấn tượng, Mirabai Chanu bày tỏ mong muốn được ăn pizza, bởi trước đó, cô nàng đã phải theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo. "Đầu tiên, tôi sẽ ra ngoài ăn pizza. Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn. Hôm nay tôi sẽ ăn rất nhiều", vận động viên cử tạ phấn khích chia sẻ trên NDTV.

Ngay khi nghe được lời bộc bạch đó, chuỗi cửa hàng Domino của Ấn Độ nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Họ tuyên bố dành đãi ngộ đặc biệt cho Á quân Olympic sau phát biểu rất thành thật của cô.

Nữ đô cử Ấn Độ được miễn phí ăn pizza trọn đời nhờ giành huy chương Bạc Olympic - Ảnh 2
Sau những ngày tháng khổ luyện, cô nàng chia sẻ mình muốn được ăn pizza vì lâu lắm rồi không được ăn.

Trên trang chủ, Domino Pizza hứa sẽ cho Mirabai Chanu ăn pizza miễn phí trọn đời. "Chúc mừng bạn đã mang huy chương về quê nhà, biến giấc mơ của hàng tỷ người Ấn Độ thành sự thật. Và chúng tôi không thể hạnh phúc hơn khi chiêu đãi bạn pizza miễn phí cả đời. Xin chúc mừng lần nữa", trang Twitter của nhãn hàng viết.

Chưa dừng lại ở đó, cửa hàng pizza ở thị trấn Imphal quê nhà của Chanu còn tới thăm gia đình của cô nàng và chúc mừng bố mẹ, người thân của cô. Giám đốc Domino Pizza Ấn Độ nhấn mạnh Chanu sẽ được chào đón như một người hùng khi trở về quê hương sau Thế vận hội mùa hè ở Nhật Bản với thành tích khiến người dân Ấn Độ tự hào.

Nữ đô cử Ấn Độ được miễn phí ăn pizza trọn đời nhờ giành huy chương Bạc Olympic - Ảnh 1
Cửa hàng pizza ở thị trấn Imphal quê nhà của Chanu đã tới thăm và chúc mừng gia đình nữ vận động viên.

Tấm huy chương của Mirabai Chanu càng trở nên quý giá hơn khi thành tích của thể thao Ấn Độ trên đấu trường Olympic gần đây không thực sự tốt. Trong 25 lần dự Thế vận hội, Ấn Độ mới giành tổng cộng 9 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng. Tại Olympic 2016, đất nước của 1,3 tỷ dân chỉ giành 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ đô cử Ấn Độ được miễn phí ăn pizza trọn đời nhờ giành huy chương Bạc Olympic tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.