Nữ du học sinh Lào xinh đep được ví như "bông hoa Chăm-pa" nhưng lại bị nhầm là con gái Việt Nam

Thu Trà
Là một trong những hot girl đình đám người Lào nổi tiếng nhất trường ĐH Thủy Lợi nhưng Korsanon Thipphaphone lại thường bị nhầm là con gái Việt Nam.

Được biết cô bạn sinh ra trong một gia đình tri thức của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Bố mẹ của Korsanon làm nghề bác sĩ và giáo viên. 

Nữ du học sinh Lào xinh đep được ví như
Nữ du học sinh Lào Korsanon Thipphaphone.

Trong một lần tình cờ biết đến trường ĐH Thủy lợi tại Việt Nam, cô bạn đã cảm thất rất thích thú và muốn theo học tại đây. Từ đó Korsanon đã tự tìm kiếm các thông tin về trường và tham khảo các anh chị người Lào đã từng du học tại Việt Nam để bắt đầu cho cuộc hành trình của mình. Trước khi nhập học cô bạn đã trải qua một năm học tiếng Việt tại Trường Hữu nghị, Sơn Tây.

Nữ du học sinh Lào xinh đep được ví như
Nữ du học sinh Lào xinh đep được ví như
Anna tại trường ĐH Thủy lợi Việt Nam

"Đẹp như bông hoa Chăm-pa" là câu ví của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi dành tặng cho Anna - một cái tên dễ nhớ của bạn lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Giống như các tân sinh viên bắt đầu nhập học, khi mới đến Việt Nam bắt đầu những ngày tháng học tập tại ĐH Thủy lợi Anna cũng cảm thất rất tự hào và rất hãnh diện khi được học ở đây.

"Tại ngôi trường này, mình học được nhiều thứ. Tiếng Việt của mình giờ cũng khá lên rất nhiều vì được sự hỗ trợ của các thầy cô và các bạn trong lớp", Anna chia sẻ thêm.

Nữ du học sinh Lào xinh đep được ví như
Anna trong cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại trường ĐH Thủy Lợi.

Cô bạn còn từng giành giải Nhì trong cuộc thi "Hùng biện tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào học tập tại Trường Đại học Thủy lợi năm 2019", "Tiếng Việt rất khó, muốn học tốt thì phải học nhiều, giao tiếp nói chuyện thường xuyên với người Việt thì sẽ nhanh thuộc được từ"

Nữ du học sinh Lào xinh đep được ví như
Cô bạn đeo vòng hoa cho thầy giáo, một nét đặc trưng của người Lào trong dịp đầu năm nới

Để cải thiện vốn tiếng Việt, bên cạnh những giờ học trên lớp, Anna tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa cùng các bạn sinh viên Việt Nam . Cô bạn còn được rất nhiều bạn bè thầy cô quý mến bởi tính tình thùy mị, dễ gần gũi rất đặc trưng nét đẹp của cô gái xứ Chăm-pa.

Nữ du học sinh Lào xinh đep được ví như
Cô bạn rất yêu trường, check in mọi lúc mọi nơi.
Nữ du học sinh Lào xinh đep được ví như
Phong cách ăn mặc của Anna rất trẻ trung, cá tính.
Nữ du học sinh Lào xinh đep được ví như
Cô bạn cũng rất tinh nghịch.

Ngoài ra cô nàng còn có phong cách ăn mặc hết sức trẻ trung, tinh nghịch. Sơ mi trơn cùng quần jean, áo thun in hình ngộ nghĩnh và giày thể thao là 2 style thường xuyên được Anna diện. Có lẽ chính điều này mà cô bạn thường bị nhầm là con gái Việt Nam. 

Nói về dự định trong thời gian tới của mình, cô nữ sinh duyên dáng chia sẻ sẽ tận dụng triệt để thời gian ở Việt Nam để khám khá vùng đất này và cố gắng học thật tốt để khi ra trường trở thành một kỹ sư thủy lợi giỏi có thể phục vụ tổ quốc của mình.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ du học sinh Lào xinh đep được ví như "bông hoa Chăm-pa" nhưng lại bị nhầm là con gái Việt Nam tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.

Khánh Hà - “cô nàng nam châm" hút giải

Ở trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), “sếp trưởng” Hồ Khánh Hà (lớp 9/8) luôn được thầy cô và các bạn yêu mến. Cô nàng Liên đội trưởng này học cực siêu và sở hữu cho mình một thành tích học tập rất “khủng”.