Nữ sinh gây ấn tượng mạnh với màn tranh luận cực "chất" bằng tiếng Anh

Thu Trà
Cô bạn Minh Châu (sinh năm 2004) đã đem đến màn tranh luận bằng tiếng Anh ấn tượng tại cuộc thi The Debaters 2021, xuất sắc giành vé vào bán kết.

Nguyễn Minh Châu - học sinh lớp Anh 2, trường THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Cô gái vàng trong làng “con nhà người ta” đốn gục khán giả bằng  những lập luận sắc bén và đầy thuyết phục trong trận tứ kết 2 cuộc thi The Debaters 2021 của VTV7.

Nữ sinh gây thương nhớ với màn tranh biện tiếng anh chực “chất” - Ảnh 1
Minh Châu (phía bên phải) và các đồng đội tại cuộc thi The Debaters 2021

Sự xuất hiện của cô bạn khiến dân tình đứng ngồi không yên. Khi tranh luận cô bạn rất chững chạc, quyết đoán và nghiêm nghị. Khi trở lại là nữ sinh Chuyên Ngoại ngữ lại hết sức dễ thương, vui vẻ. Nữ sinh 17 tuổi được khen có phong thái tự tin, khả năng tranh biện bằng tiếng Anh tốt và vẻ ngoài ưa nhìn. Chưa biết phần thi bán kết sắp tới Minh Châu sẽ thể hiện ra sao, nhưng cư dân mạng đã rần rần mong ngóng sự xuất hiện trở lại của cô bạn.

Nữ sinh gây thương nhớ với màn tranh biện tiếng anh chực “chất” - Ảnh 2
Minh Châu nhận được nhiều lời khen ngợi khi xuất hiện trên sóng truyền hình

Được biết Minh Châu rất yêu thích bộ môn tranh biện vì có cơ hội gặp gỡ nhiều người, được tự do tranh luận trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Để có được sự tự tin khi đứng trên bục tranh đấu của The Debaters,  Minh Châu tham gia nhiều cuộc thi tranh biện và giành được nhiều thành tích nổi bật như:  Người nói tốt nhất Trại hè Tranh biện Tây Thiên 2020; Top 3 Người nói tốt nhất Neka Debate Online 2020; Quán quân, Người nói tốt nhất Chung kết BODO 2021; Á quân Nghe Tinh Debate Open 2020.

Nữ sinh gây thương nhớ với màn tranh biện tiếng anh chực “chất” - Ảnh 4
Cô bạn rất năng động, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa

Chia sẻ về quá trình học tiếng Anh, Minh Châu cho hay cô bắt đầu được tiếp xúc với ngôn ngữ này từ nhỏ, kiên trì say mê học tập nên có được nền tảng tốt. Ngoài ra tiếng Anh cũng là môn thế mạnh giúp Châu đặt học sinh giỏi trong 11 năm liền. 

Bên cạnh đó cô bạn cũng tích cực tham gia các hoạt động của trường, và rất được bạn bè thầy cô quý mến. Bật mí thêm Minh Châu còn là Trưởng ban chuyên môn của CLB CNN Puzzles nữa đó! 

Nữ sinh gây thương nhớ với màn tranh biện tiếng anh chực “chất” - Ảnh 3
Dự định tương lai của Châu là đi du học Phần Lan

Trong tương lai, Châu có ước mơ được cống hiến cho ngành giáo dục. Đến Phần Lan du học để tiếp thu những kiến thức từ quốc gia có nền giáo dục hàng đầu chính là mong muốn hiện tại của bạn. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ sinh gây ấn tượng mạnh với màn tranh luận cực "chất" bằng tiếng Anh tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.