Nữ sinh lớp 11 chế đèn ngủ từ rác thải điện tử

Từ linh kiện điện tử và vỏ chai nhựa, nữ sinh lớp 11 Phạm Nguyễn Phương Khanh và Trần Phương Anh chế thành đèn ngủ phát nhạc và tinh dầu.

Gian hàng Thiết kế thiết bị hỗ trợ nâng cao chất lượng giấc ngủ của học sinh từ những vật liệu tái chế của hai nữ sinh lớp 11 trường THPT Gia Định được nhiều người chú ý trong số 52 sản phẩm tại vòng chung kết cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp thành phố, ngày 8/1.

Dẫn số liệu năm 2017 khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận hơn 13.000 bệnh nhân tới khám và điều trị các vấn đề về giấc ngủ, Phương Anh nói đây là ý tưởng của đề tài. Từ cuối tháng 8/2019, nhóm đã lập một khảo sát trên 250 học sinh tại trường THPT Gia Định, kết quả cho thấy hơn 70% gặp phải những vấn đề về giấc ngủ.

 


Phương Anh (trái) và Phương Khanh giới thiệu sản phẩm tại vòng chung kết sáng 8/1. Ảnh: Mạnh Tùng.

Với học sinh, chất lượng giấc ngủ kém sẽ gây ra nhiều tác hại cho sức khoẻ cũng như làm giảm sút kết quả học. Khả năng sáng tạo, tập trung cũng dần kém đi, lâu ngày dẫn đến thái độ hung hăng, bốc đồng, nóng nảy và có thể gây ra nhiều hành vi bạo lực.

Trong khi đó, theo Phương Anh, phần lớn các loại đèn ngủ trên thị trường hiện chỉ chú trọng vào kiểu dáng mà chưa nghiên cứu các yếu tố quan trọng khác tác động lên giấc ngủ như âm thanh, tinh dầu.

Sau khi nghiên cứu các kiến thức liên quan, Phương Anh và Phương Khanh bàn cách lựa chọn vật liệu, trong đó ưu tiên các vật liệu tái chế bởi chúng rẻ, dễ kiếm. Các linh kiện là rác thải điện tử được nhóm chọn gồm pin laptop, đèn LED DIP 5 mm, các điện trở, biến trở, dây điện. Bộ khung của chiếc đèn là một chai nước khoáng loại 5 lít.

Đèn có ba khoang chính: khoang một chứa thiết bị điện tử gồm hai công tắc, một biến trở, điện trở, khay đựng pin, 3 cục pin và 8 dây nối hai đầu; khoang thứ hai chứa loa và đèn; khoang còn lại chứa tinh dầu.

Nguyên tắc hoạt động của chiếc đèn khá đơn giản. Các đèn LED điều khiển độc lập bởi hai công tắc, nguồn điện từ pin. Loa được kết nối trực tiếp với thiết bị truyền âm thanh qua dây tín hiệu (điện thoại hoặc laptop). Tinh dầu được khuếch tán bằng nước sôi, thời gian lan toả trong không khí tầm 2-3 tiếng, không tiêu hao năng lượng.

Chiếc đèn ngủ được kết nối với laptop. Ảnh: Mạnh Tùng.

Phương Anh kể, quá trình thực hiện hai nữ sinh nhiều lần thất bại do lắp ráp không đúng, âm thanh từ loa không đạt chất lượng. Vừa vận dụng kiến thức vật lý, hoá học trong chương trình phổ thông, đôi bạn cũng tìm tòi nhiều kiến thức trên mạng để sửa lỗi.

Theo nữ sinh này, vì sử dụng vật liệu tái chế nên chiếc đèn chưa có tính thẩm mỹ, còn quá thô. Việc khuếch tán tinh dầu bằng nước sôi cũng còn hạn chế bởi thời gian lưu trong không khí không lâu. Ưu điểm hiện có của đèn là ánh sáng ấm, tốt cho mắt, loa tiết kiệm điện, pin sạc có tuổi thọ cao.

Phương Anh và Khanh đã hoàn thành 10 chiếc đèn từ rác thải tái chế theo thiết kế trên và thử nghiệm với 250 học sinh ở trường. Kết quả thu được khá tốt với khoảng 70% người sử dụng cho rằng sản phẩm ổn, có tác dụng nhất định cho giấc ngủ ngon của họ.

"Ngoài việc cải tiến các bộ phận, nhóm em sẽ tăng số lượng người khảo sát để đảm bảo giá trị của thống kê và hoàn thiện sản phẩm. Ước mơ của nhóm là mô hình sản phẩm này để nhiều bạn có thể tự làm tại nhà", Phương Anh chia sẻ.

Vòng chung kết cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019-2020 tại TP HCM có nhiều sản phẩm được ban giám khảo đánh giá công phu, mang tính ứng dụng cao, bám sát đời sống.

Ở lĩnh vực hệ thống nhúng, một số đề tài đáng chú ý như: Thiết bị quan trắc và lọc bụi siêu mịn trong không khí (THPT Nguyễn Thị Minh Khai), Hệ thống giám sát ngập nước thông minh (THPT Nguyễn Hiền), Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để thiết kế thùng rác thông minh có khả năng tự phân loại rác thải (THCS - THPT Đinh Thiện Lý).

Lĩnh vực hoá học có các sản phẩm: Sản xuất vật dụng dùng một lần từ tinh bột và thạch (THCS Quang Trung), Nghiên cứu và chế tạo cồn khô từ dầu ăn (THCS Nguyễn Gia Thiều).

Ở lĩnh vực khoa học thực vật, khoa học vật liệu, học sinh chú trọng các mô hình thân thiện với môi trường. Ở lĩnh vực khoa học xã hội, một số đề tài được đánh giá tốt gồm: Năng lực trí tuệ cảm xúc của học sinh THPT tại TP HCM (THPT Gia Định), Nghiên cứu yếu tố tác động đến ý định mua hàng rong của khách du lịch quốc tế tại quận 1 -Thực trạng và giải pháp khắc phục (THPT chuyên Trần Đại Nghĩa).

4 sản phẩm tốt nhất sẽ được ban giám khảo lựa chọn để tham dự cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia cho học sinh trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Theo VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ sinh lớp 11 chế đèn ngủ từ rác thải điện tử tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này