Nữ sinh ‘vượt mặt’ 2000 đối thủ, lập kỷ lục du học sinh người Việt đầu tiên nhận học bổng danh giá tại Úc

Thu Trà
Nhận học bổng danh giá, cô bạn đã đem lại niềm tự hào cho cộng đồng các bạn du học sinh Việt Nam tại Úc.

Để nhận được học bổng du hoc quả thực chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng cô bạn đã khiến rất nhiều người ngỡ ngàng về sự thông minh cùng tài năng của mình. 

Trở thành sinh viên người Việt đầu tiên trong lịch sử được nhận vào chương trình Y khoa (lộ trình đảm bảo) Bachelor of Science/Doctor of Medicine (thời gian đào tạo 7 năm) tại trường Y khoa danh giá bậc nhất nước Úc. Cô bạn ấy là Lê Triều Anh. 

Triều Anh là cựu học trường THPT Phổ thông Năng khiếu TP.HCM. Năm lớp 12, cô bạn apply thành công học bổng 60% của trường Cao đẳng Abbey (Cambridge, Anh).

Nữ sinh ‘vượt mặt’ 2000 đối thủ, lập kỷ lục du học sinh người Việt đầu tiên nhận học bổng danh giá tại Úc - Ảnh 1
Triều Anh là một cô bạn hết sức năng động và ham học hỏi.

Khoảng thời gian học tập tại Anh, cô bạn đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Nhưng bằng ý chí quyết tâm, tinh thần ham học hỏi Triều Anh đã thực sự lĩnh hội đươc rất nhiều điều mới mẻ và thú vị. 

Chỉ sau 1 năm học ở Anh, Triều Anh nhận về 3 giải thưởng liên quan đến Toán - Hóa - Sinh. Cô bạn chia sẻ bí quyết học tập của mình: "Mình thấy chương trình A Level bên này khá thú vị. Toán thì học trước rồi nên cũng không quá khó. Với môn Hóa thì ở chương trình A Level mình thấy thiên về lý thuyết và thực hành, nên mình cần tìm hiểu sâu để tìm ra cái logic cho mình áp dụng. Với môn Sinh thì nhiều kiến thức thật sự nên mình đầu tư dành nhiều thời gian 'cày'. Mình xuất thân dân chuyên Năng khiếu nên luôn ý thức phải làm rạng danh tên tuổi trường mình".

Nữ sinh ‘vượt mặt’ 2000 đối thủ, lập kỷ lục du học sinh người Việt đầu tiên nhận học bổng danh giá tại Úc - Ảnh 2
Cơ duyên đã đưa cô bạn đến với ngàng Y.

Vô tình trong một buổi hội thảo về Y khoa,  được một người anh chỉ cho chương trình học này. Cô bạn mới suy nghĩ và cảm thấy hứng thú nên đã nộp 1 bài luận ngắn để xin học bổng. Lúc phỏng vấn thì làm 1 bài viết trong thời gian 30 phút, sau đó lại tiếp tục phỏng vấn.

Yêu cầu để nộp đơn vào chương trình Y khoa bậc Đại học là thí sinh cần đạt điểm tối đa THPT (SAT 1600/1600, A Level 4 điểm A*, ATRT 99.95...) và phải trải qua nhiều bài phỏng vấn.

Nữ sinh ‘vượt mặt’ 2000 đối thủ, lập kỷ lục du học sinh người Việt đầu tiên nhận học bổng danh giá tại Úc - Ảnh 3
Triều Anh trong một buổi hoạt động ngoại khóa.

Cô bạn Triều Anh của chúng ta đã đánh bại hơn 2.000 hồ sơ khác trên toàn cầu để trở thành một trong 10 sinh viên quốc tế duy nhất của chương trình học này. Thật khâm phục quá! 

Hiện tại Triều Anh đang chuẩn bị hành trang cho 7 năm tới, cô bạn cũng mong muốn được nghiên cứu Y khoa tại Úc và về Việt Nam để cống hiến cho nước nhà. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.