Nửa Xanh thành Manchester: Chiến lược đầu tư vào độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp

Việt Nguyễn
Manchester City đang có một đội quân sẵn sàng giành chiến thắng trong 18 tháng tới nhờ chiến lược đầu tư có chủ đích từ lãnh đạo CLB, 18 tháng cũng chính là khoảng thời gian mà chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola đáo hạn hợp đồng

Những năm gần đây, dù chi tiêu rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, nhưng Man Xanh không đặt nặng quá nhiều vào mục tiêu chiêu mộ các cầu thủ quá trẻ. Thay vào đó, đội bóng chủ sân Etihad hướng đến những cái tên đã thành danh và chuẩn bị bước vào độ tuổi chín (từ khoảng 24-27 tuổi).

Nừa Xanh thành Manchester: Chiến lược đầu tư vào độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp - Ảnh 1
Ruben Dias gia nhập sân Manchester City năm 2020

Ruben Dias và Ferran Torres là 2 bản hợp đồng rơi vào nhóm trẻ được đưa về lần lượt ở tuổi 23 và 20 vào mùa hè năm 2020. Chính điều này sẽ khiến họ chơi bóng cho Man Xanh ở độ tuổi đỉnh cao trong vòng 2 năm tới.

Ở tuyến phòng thủ, thủ môn và trung vệ đều đang ở độ tuổi đinh cao hoặc gần tới thời điểm đó. Đối với thủ môn, số tuổi để họ đạt được độ định cao thường muộn hơn so với các vị trí khác, ở mức ngoài 30. Bởi lúc ấy, sau những sai lầm và những kinh nghiệm thi đấu, họ sẽ có khả nặng đọc trận đấu và tìm thấy sự cân bằng về mặt thể chất.

Mùa trước Man Xanh vô địch Premier League dựa trên nền tảng phòng ngự chắc chắn. Ngoài Dias, những trung vệ hiện tại của Man City gồm John Stones, Aymeric Laporte và Nathan Ake sẽ là trụ cột của CLB trong vài năm tới.

Hậu vệ cánh sẽ đạt đỉnh cao phong độ ở độ tuổi thấp hơn các trung vệ. Ở vị trí này có 1 chút sai lệch 2 bên cánh. Oleksandr Zinchenko đang ở giai đoạn đoạn đỉnh cao, Joao Cancelo thì hơi quá một chút, còn Kyle Walker thì đã 31 tuổi. Theo lý thuyết, Walker đã ở sườn dốc của sự nghiệp tuy nhiên phong độ của tuyển thủ Anh vẫn ổn định và chưa có bất cứ dấu hiệu nào sa sút.

Nừa Xanh thành Manchester: Chiến lược đầu tư vào độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp - Ảnh 2
Kyle Walker vẫn là cái tên không thể thiếu trong đội hình của Man Xanh

Walker cung là một trong số ít các cầu thủ mà Manchester City sẽ phải tìm người thay thế trong vài năm tới, bên cạnh đó còn có Fernandinho (36 tuổi) và tương lai xa là Ilkay Gundogan (31 tuổi) và Kevin de Bruyne (30) tuổi, sắp qua thời kỳ đỉnh cao. Dù vậy thì cả 4 cái tên nói trên đều là những ngôi sao đẳng cấp. Nên để có thể tìm ra người thay thế xuất sắc hơn cũng không phải là điều đơn giản.

Ngoài MC, 2 ông lớn còn lại là Liverpool và Chelsea cũng thừa ngân sách để có thể chiêu mộ những cầu thủ đang ở độ tuổi đỉnh cao. Hè năm 2021, Man City đã có bản hợp đồng với Jack Grealish và cố theo đuổi Harry Kane. Điều này chỉ ra đội bóng muốn sớm chinh phục UEFA Champions League như thế nào, ngoài ra còn để bảo vệ ngôi vương ở Ngoại hạng Anh.

Raheem Sterling cũng đang ở lứa tuổi đỉnh cao cho vị trị chạy cánh, còn Rodri thì đá quá hay ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Bên cạnh đó còn có những cái tên sẵn sàng ra sân như Torres, Phil Foden và Cole Palmer, những cầu thủ đang bước vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Đây quả thật là đội bóng có chiều sâu vô cùng đáng sợ.

Pep Guardiola cũng rất linh hoạt trong việc điều chỉnh hệ thống đội hình của Manchester City. HLV người Tây Ban Nha có thể luân chuyển vị trí, vài trò các cầu thủ một cách hợp lí, khiến cho vấn đề về lực lượng không còn quá lớn, nhất là trong tình trạng đội bóng đang thiếu 1 trung phong thực thụ.

Nừa Xanh thành Manchester: Chiến lược đầu tư vào độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp - Ảnh 3
Pep Guardiola vẫn luôn than thở rằng đội bóng thiếu 1 trung phong thực thụ

Nhìn chung, Manchester City đang sở hữu một đội hình đồng đều và chất lượng, hầu hết các cầu thủ đều đang trong thời kì đỉnh cao hoặc sắp sửa bước vào lứa tuổi đỉnh cao. Guardiola sẽ hết giao kèo với Man City vào cuối mùa giải năm sau, vẫn chưa rõ ông có tiếp tục dẫn dắt đội bóng hay không, nhưng ít nhất hiện tại, đoàn quân của ông hoàn toàn đủ tốt để có thể chinh phục mọi danh hiệu.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nửa Xanh thành Manchester: Chiến lược đầu tư vào độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.