Paul Scholes tiết lộ 3 ngôi sao Premier League mà bản thân e ngại nhất

Đức Tuấn
Paul Scholes đã nêu ra 3 cái tên khiến bản thân vô cùng e ngại mỗi khi chạm trán.

Paul Scholes đã từng trải qua 19 năm chơi cho Man Utd, chinh phục 25 danh hiệu lớn nhỏ bao gồm 11 chức vô địch Premier League, 3 cúp FA và 2 lần được nâng cao chiếc cúp danh giá UEFA Champions League.

Cầu thủ người Anh từng nhận những lời khen có cánh từ những huyền thoại như Zinedine Zidane và Xavi. Trong bài phát biểu trên chương trình Savage Social của BBC Radio 5, Paul Scholes đã tiết lộ 3 tiền vệ khiến bản thân mình gặp phải khó khăn lớn mỗi khi chạm trán.

Paul Scholes tiết lộ 3 ngôi sao Premier League mà bản thân e ngại nhất - Ảnh 1
Scholes được coi là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới bóng đá trong 20 năm trở lại đây. 

Một trong số ấy là Patrick Vieira, huyền thoại Arsenal trong thời kỳ là đại kình địch với United thuở những năm 1990 và đầu những năm 2000. Nhưng 2 cái tên còn lại sẽ khiến nhiều người bất ngờ vì họ đều chơi cho những câu lạc bộ có tầm vóc thấp hơn nhiều.

"Khi chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, tôi thường có suy nghĩ nếu không bị kèm thì bản thân sẽ tìm ra khoảng trống rồi luân chuyển bóng liên tục. Nhưng khi đụng Robbie Savege thì đó là một sự phiền toái. Anh ấy áp sát nhanh và tận dụng tốt thể lực sung mãn để khiến tôi gặp khó khăn lớn.

Patrick Vieira thì sở hữu hình thể to lớn và "đàn áp" ngay đối phương ngay khi mục tiêu có bóng. Anh ấy là mẫu cầu thủ mạnh mẽ và thông minh.

Còn một cái tên nữa mà mọi người sẽ không nghĩ đến. Chúng tôi từng đối đầu với Portsmouth và không thể không nhắc về Papa Bouba Diop. Chàng trai này cao to, đồ sộ. Tranh chấp tay đôi với cậu ấy luôn khiến tôi khó xử. Dù không phải là Vieira, nhưng anh ấy vẫn thực sự là một tài năng."

Paul Scholes tiết lộ 3 ngôi sao Premier League mà bản thân e ngại nhất - Ảnh 2
Xavi từng khen Scholes: "Anh ấy chính là tiền vệ trung tâm xuất sắc và hoàn hảo nhất mà tôi từng biết."

Robbie Savage trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Manchester United và là đồng đội của David Beckham trong những ngày đầu sự nghiệp. Anh ngừng thi đấu đỉnh cao từ năm 2011 ở tuổi 33 sau khi chơi cho Derby County ở giải hạng Nhất. Thành tích đáng kể nhất của Savage là giành Cúp Liên đoàn Anh năm 2000 cùng Leicester City. 

Papa Bouba Diop từng gây tiếng vang khi là chủ nhân của bàn thắng giúp Senegal đánh bại Pháp trong trận khai màn World Cup 2002. Cựu tiền vệ Fulham, West Ham và Portsmouth cũng đóng góp 2 bàn trên hành trình vào tứ kết World Cup của đội nhà. Ở cấp CLB, Diop từng cùng Portsmouth chinh phục Cup FA năm 2007 và giúp West Ham lên chơi tại Ngoại hạng Anh năm 2012. Ông giải nghệ năm 2013 và mất vào ngày 29/11 năm ngoái sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Paul Scholes tiết lộ 3 ngôi sao Premier League mà bản thân e ngại nhất tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác