Phần thi ứng xử như “nuốt mic” giúp Thuỳ Tiên đăng quang Miss Grand

Minh Hồng
Đại diện Việt Nam đã có phần thi ứng xử, hùng biện vô cùng xuất sắc, đây cũng là yếu tố quan trọng giúp Thuỳ Tiên đăng quang Miss Grand.

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên trở thành nhân vật được quan tâm và gọi tên nhiều nhất từ tối qua tới nay nhờ thành tích không thể tuyệt vời hơn - trở thành Tân Hoa hậu Hoà bình Thế giới năm 2021. Đại diện Việt Nam đã vượt qua gần 60 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới để giành ngôi vị cao nhất.

Xuyên suốt trận Chung kết, Thuỳ Tiên có màn thể hiện xuất sắc, chặt chém đối thủ ở mọi phần thi. Đặc biệt, cô được khen ngợi hết lời nhờ phần thi hùng biện và ứng xử thông minh, thuyết phục, lý luận chặt chẽ, ngắn gọn. Bên cạnh đó, người đẹp còn khéo léo lồng ghép tiếng Thái vào phần thi để tạo thiện cảm và điểm nhấn cho mình.

Sau khi lọt vào top 10, đại diện Việt Nam bước vào phần thi hùng biện. Cô trả lời dõng dạc, rành mạch bằng tiếng Anh lẫn tiếng Thái, tạm dịch như sau: "Hoà bình giống như bầu không khí xung quanh chúng ta. Chúng ta sống với nó mỗi ngày, nghĩ về nó mỗi ngày nhưng đôi khi lại không nghĩ đến việc mình có trách nhiệm phải bảo vệ nền hoà bình. Chúng ta phải đứng lên đấu tranh cho tình yêu và hòa bình".

"Việc không sống cùng bố mẹ đã dạy tôi tầm quan trọng của tình yêu. Ngày hôm nay tôi đứng ở đây để sát cánh với những ai cảm thấy mình bị bỏ rơi và cả những ai lan toả sự đau đớn cho người khác. Hãy để tình yêu và sự cảm thông trỗi dậy trong bạn để chiến tranh và bạo lực không còn xảy ra nữa", Thùy Tiên nói thêm.

Nghĩa gốc câu tiếng Thái tân Hoa hậu Thùy Tiên n nhấn mạnh ở phần thi hùng biện Miss Grand - Ảnh 1

Câu hỏi dành cho Thùy Tiên khi cô lọt top 5 là: "Nếu muốn giải quyết các vấn đề quốc tế về nhân quyền kinh tế thì bạn sẽ chọn ai để nói?"

Trong khi dàn người đẹp nước bạn chọn vị Tổng thống hoặc lãnh đạo cấp cao, người đẹp ứng xử khéo léo rằng: "Nếu có cơ hội được ngỏ lời với người mà tôi ngưỡng mộ, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người đã sáng chế ra vaccine Astra vì cô ấy không cần tới số tiền thưởng dành cho bằng sáng chế. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Đôi khi chúng ta làm việc tốt mà không cần tới sự ghi công". 

Thời khắc quyết định với đại diện Ecuador, Thùy Tiên có phần thi ứng xử cuối cùng ngắn gọn, tình cảm bằng cả tiếng Anh và tiếng Thái. Khi ban giám khảo chưa thể quyết định ai giữa Thùy Tiên và Andrea Aguilera xứng đáng đăng quang, một câu hỏi phụ được đưa ra: "Vì sao bạn xứng đáng chiến thắng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021?".

Là người trả lời sau, Thùy Tiên gạt qua hồi hộp và dõng dạc cho biết: "Ông Nawat - chủ tịch cuộc thi từng bảo ban tổ chức tìm kiếm một người đẹp sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm hoa hậu. Nên tôi muốn nói với ông ấy rằng: Tôi - Thùy Tiên đã sẵn sàng làm việc tại Thái Lan trong một năm tới".

Nghĩa gốc câu tiếng Thái tân Hoa hậu Thùy Tiên n nhấn mạnh ở phần thi hùng biện Miss Grand - Ảnh 4

Bên cạnh trả lời trọng tâm, truyền tải thông điệp ý nghĩa về sự nỗ lực, Thùy Tiên còn ghi điểm với phong thái thoải mái, biểu cảm đáng yêu trên sân khấu. Khác với đối thủ lộ rõ nét căng thẳng, Thùy Tiên liên tục bật cười, hôn gió với khán giả hay che mặt giấu sự xúc động vì hạnh phúc. Tất cả điều đó giúp giây phút chờ đợi kết quả của hai người đẹp trở nên gần gũi, bớt áp lực.

Thùy Tiên còn vượt mặt hoa hậu Ecuador bằng vốn ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Thái. Người đẹp khéo léo dùng tiếng Thái để trả lời hai trên ba câu hỏi cuối cùng, rồi mới dịch lại tiếng Anh. Câu trả lời của địa diện Việt Nam đã tạo thiện cảm và sự ủng hộ lớn từ đông đảo khán giả xứ chùa vàng.

Nghĩa gốc câu tiếng Thái tân Hoa hậu Thùy Tiên n nhấn mạnh ở phần thi hùng biện Miss Grand - Ảnh 2

Khi được hỏi: "Điều ấn tượng nhất của bạn về Thái Lan là gì?". Thùy Tiên cho biết đó chính là con người Thái Lan. "Mọi người đón tiếp thí sinh rất chu đáo suốt ba tuần qua. Tôi cảm thấy Thái Lan như ngôi nhà thứ hai của mình".

Chính sự thông minh, khéo léo trong cách ứng xử và tài ngoại ngữ "đỉnh của chóp" đã giúp đại diện Việt Nam giành vị trí cao nhất tại Miss Grand International 2021!

Tiểu Vy, Tường San và dàn người đẹp khóc nức nở khoảnh khắc Thuỳ Tiên đăng quang Miss Grand - Ảnh 2
Tiểu Vy, Tường San và dàn người đẹp khóc nức nở khoảnh khắc Thuỳ Tiên đăng quang Miss Grand - Ảnh 1

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phần thi ứng xử như “nuốt mic” giúp Thuỳ Tiên đăng quang Miss Grand tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác