Phát động cuộc thi “Trạng nguyên tuổi 13”- lần thứ VIII - năm 2022

Bảo Bối
Sáng nay (29/9), tại Trường THCS Ngô Gia Tự (Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) đã chính thức diễn ra Lễ Phát động cuộc thi toàn quốc “Cùng Đức Việt & O’food trở thành Trạng nguyên tuổi 13”- lần thứ VIII - năm 2022.

Tham dự Lễ phát động có Tiến sĩ Bùi Đặng Dũng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Tổng Thư ký Uỷ ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh, Tiến sĩ - nhạc sĩ Phạm Việt Long - Chủ tịch Viện Văn hoá và Phát triển Việt Nam, Tiến sĩ Trần Thị Kim Dung - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giáo dục - Bộ GD&ĐT, Nhà giáo Nghiêm Thúy Châm - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Gia Tự, Biên tập viên cao cấp Vũ Quang Vinh - Tổng Biên tập tạp chí Thể thao & Cuộc sống - Trưởng Ban Tổ chức, Thạc sĩ Phạm Thị Vân - Giám đốc Công ty Truyền thông Văn hoá - Giáo dục Trạng nguyên - Phó Trưởng Ban Tổ chức, Tổng Giám đốc Công ty CP Daesang Đức Việt Cho Nam Il, Tổng Giám đốc ban Thực phẩm Daesang Việt Nam Shin Sang Ho, Tổng Giám đốc công ty Daehong Việt Nam Lee Weon Suk cùng đông đảo các thầy, cô giáo và các bạn học sinh trường THCS Ngô Gia Tự.

Phát động cuộc thi “Trạng nguyên tuổi 13”- lần thứ VIII - năm 2022 - Ảnh 1Các bạn học sinh THCS Ngô Gia Tự hào hứng tham gia Lễ phát động

Cuộc thi do Tạp chí Thể thao và Cuộc sống cùng Công ty truyền thông Văn hóa - Giáo dục Trạng Nguyên phối với các đơn vị tài trợ tổ chức. Cuộc thi được tổ chức từ năm 2015 nhằm động viên khuyến khích học sinh Việt Nam noi gương truyền thống hiếu học của dân tộc. Đây là một sân chơi kiến thức bổ ích, hấp dẫn và thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh lứa tuổi THCS trên toàn quốc, giúp cho các bạn được trải nghiệm cả về kiến thức lẫn khả năng ứng xử một cách chắc chắn, linh hoạt.

Phát biểu tại Lễ Phát động, Giám đốc Công ty Truyền thông Văn hoá - Giáo dục Trạng nguyên Phạm Thị Vân cho biết: “Cuộc thi toàn quốc“Cùng Đức Việt & O’Food trở thành Trạng nguyên tuổi 13” đã trở thành một sân chơi kiến thức đặc biệt hấp dẫn với đông đảo thầy cô giáo và học sinh trên toàn quốc. Điều đó đã được thực tế chứng minh qua 8 mùa thi, khi chúng ta có dịp ghi nhớ truyền thống đặc biệt hiếu học của dân tộc và cha ông mình. Với nhiều em học sinh từng đoạt giải cao trong cuộc thi - từ vòng Sơ khảo tới vòng Chung kết toàn quốc - đều đã thực sự trưởng thành. Mặc dù vậy, các em vẫn luôn nhớ về cuộc thi hết sức độc đáo, với sự biết ơn sâu sắc”.

Phát động cuộc thi “Trạng nguyên tuổi 13”- lần thứ VIII - năm 2022 - Ảnh 3
9 sĩ tử xuất sắc vượt qua vòng loại tham gia thi ứng xử trên sân khấu

Tại cuộc thi hôm nay, 9 sĩ tử xuất sắc vượt qua vòng loại bằng bài thi trắc nghiệm Toán - Văn - Tiếng Anh đã được chọn thi ứng xử trên sân khấu. BTC đã trao 3 giải Trạng nguyên, 3 giải Bảng nhãn và 3 giải Thám hoa. Các em đoạt giải cao nhất trong vòng thi sơ khảo sẽ được chọn dự vòng thi chung kết toàn quốc, tổ chức tại Đài truyền hình Việt Nam và phát sóng trên các kênh VTV3, VTV2, VTV8. Các thí sinh đoạt giải nhất trong cuộc thi chung kết toàn quốc sẽ được nhận những phần thưởng giá trị: Đệ nhất Trạng nguyên là 200 triệu đồng, giải Đệ nhị Trạng nguyên là 50 triệu đồng, giải Trạng nguyên là 30 triệu đồng…

Phát động cuộc thi “Trạng nguyên tuổi 13”- lần thứ VIII - năm 2022 - Ảnh 2Các thí sinh tự tin trình bày phần thi ứng xử của mình

“Xin trân trọng cảm ơn các đơn vị tổ chức cuộc thi đặc biệt này. Đồng thời, tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các đơn vị đã tài trợ cho cuộc thi. Đây thực sự là tác nhân góp phần thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi tin rằng Tập đoàn Daesang của Hàn Quốc luôn trân trọng giấc mơ của các em học sinh - chủ nhân tương lai của chúng ta” – nhà giáo Nghiêm Thúy Châm - Hiệu trưởng trường THCS Ngô Gia Tự chia sẻ.

Phát động cuộc thi “Trạng nguyên tuổi 13”- lần thứ VIII - năm 2022 - Ảnh 4Các thí sinh rạng rỡ khi khoác lên người chiếc áo Trạng nguyên

Tạo điều kiện cho các bạn học sinh trên cả nước có thể tham gia cuộc thi, ngoài tổ chức tại một số trường ở Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Sơn La, Lào Cai... cuộc thi còn khuyến khích các bạn dự thi theo hình thức online và thi bằng cách giải bài được in trên báo chí.

Vòng Chung kết toàn quốc cuôc thi “Trạng nguyên tuổi 13” sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2022, với sự tham gia của 100 thí sinh xuất sắc nhất tại vòng thi Sơ khảo toàn quốc. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phát động cuộc thi “Trạng nguyên tuổi 13”- lần thứ VIII - năm 2022 tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Học sinh tìm hiểu Thủ đô Hà Nội qua những trang sách

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), cô và trò trường Tiểu học Dịch Vọng A đã tổ chức Ngày hội tuyên truyền và giới thiệu sách với chủ đề "Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" và Hội thi tổ chức “Hội thi trưng bày và giới thiệu sách”.

Aerobic lấp lánh ánh vàng

Đội tuyển Aerobic trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận lần thứ X năm 2024.

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.