Phát hiện "cá mặt quỷ" dưới đáy biển sâu ngàn mét

ngoclinh
Mới đây, các nhà khoa học Australia đã bắt được một con cá mặt thằn lằn, thân lươn với hàm răng sắc nhọn. Diện mạo xấu xí của con cá khiến không ít người rùng mình.

Các nhà khoa học đã tìm thấy con cá khi thám hiểm một vực sâu 4.000 m ở phía đông Australia.

Theo Daily Mail, loài cá này được mệnh danh là "quỷ biển", có tên khoa học là Bathysaurus ferox hay còn gọi là cá thằn lằn biển sâu. Đây là loài động vật ăn thịt, con mồi của nó là mực và các loại cá nhỏ hơn.

Con cá thằn lằn biển sâu trên tay nhà khoa học.

Cá thằn lằn sống ở độ sâu từ 1.000 đến 2.500m nên rất hiếm khi "chạm mặt" con người. Chúng phân bố ở cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Dưới đáy biển khan hiếm thức ăn nên bộ hàm gồm hàng trăm chiếc răng sắc nhọn chính là vũ khí sắc bén, giúp chúng không để xổng mất con mồi nào. Với bộ hàm được cấu tạo đặc biệt, con mồi càng vùng vẫy thì càng bị cuốn vào miệng cá thằn lằn.

Cá thằn lằn biển sâu có phần miệng đầy răng nhọn đặc trưng

Loài cá này có phương thức sinh sản khá đặc biệt. Theo các nhà khoa học, ở vùng biển sâu nơi cá thằn lằn sinh sống, con đực và con cái rất hiếm khi gặp nhau. Để đảm bảo khả năng duy trì nòi giống, loài cá kì dị này đã tiến hóa thành sinh vật lưỡng giới, sở hữu cả cơ quan sinh dục đực và cái. Nhờ đó, chúng có thể ghép đôi với bất kỳ cá thể nào trong loài bơi ngang qua.

Ngọc Linh (Dịch)

Theo Daily Mail

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện "cá mặt quỷ" dưới đáy biển sâu ngàn mét tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.