Philipp Lahm: Xavi khó có thể làm nên chuyện tại Barcelona trong kỷ nguyên mới của mình

Tiên Võ
Nhà vô địch thế giới Philipp Lahm đặt câu hỏi liệu Xavi có thể tái hiện những điều kỳ diệu tại Barcelona trên cương vị HLV trong một nền bóng đá thay đổi quá nhiều?

Cựu huyền thoại của Bayern Munich, Philipp Lahm mới đây đã có một bài phỏng vấn dài trên tờ L'Equique của Pháp. Trong lần hiếm hoi trả lời báo chí, nhà vô địch thế giới 2014 chia sẻ những suy nghĩ của mình về một nền bóng đá đang dần thay đổi. Tiki-taka của Barca đã dần trở nên cũ kỹ và Xavi, một người con của trường phái này sẽ khó có thể làm nên chuyện nếu áp dụng Tiki-taka cho đội bóng xứ Catalan trong triều đại của mình.

Philipp Lahm: Xavi khó có thể làm chuyện tại Barelona trong kỷ nguyên mới của mình  - Ảnh 1
Philipp Lahm cho rằng Xavi khó có thể làm nên chuyện tại Barcelona trong kỷ nguyên mới của mình.

Dưới đây là toàn bộ bài chia sẻ của Philipp Lahm trên tờ L'Equique:

Xavi đã trở lại. Với việc để Xavi ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng, Barcelona muốn sống lại kỷ nguyên vàng của Pep Guardiola. Đó là đưa đặc sản Tiki-taka trở lại Nou Camp. Nhưng hãy cẩn thận bởi bóng đá bây giờ đã thay đổi. 

Với nhãn quan chiến thuật cùng kỹ thuật tuyệt vời, Xavi đã là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Anh ấy chơi như một chiến lược gia khi còn là một cầu thủ. Ở thời kỳ đỉnh cao của Xavi, ĐT Tây Ban Nha thực tế là bất khả chiến bại. Họ trở thành nhà vô địch châu Âu 2008, nhà vô địch thế giới 2010 và sau đó là nhà vô địch châu Âu một lần nữa vào năm 2012. Đặc biệt, trong hai trận chung kết Euro 2008 và 2012, Xavi đã lại dấu ấn khi kiến tạo 4 bàn thắng. Cũng trong khoảng thời gian này, Xavi đã thống trị Champions League cùng Barca với hai lần giành chức vô địch và hai lần lọt vào bán kết. Trong giai đoạn này, Tiki-taka đã ở đỉnh cao.

Xavi hoàn toàn phù hợp với triết lý của Barca và Guardiola. Trong kỷ nguyên của Guardiola ở Barca, những Xavi, Iniesta, Puyol và Messi đã đại diện cho một ý tưởng nhất định về bóng đá tổng lực, rằng ai cũng có thể làm được bất cứ điều gì. Họ đã nâng sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ lên một tầm cao mới. Vào thời điểm đó, Barcelona thậm chí còn là hình mẫu cho các khía cạnh khác: câu lạc bộ có Unicef ​​là nhà tài trợ áo đấu chính.

Philipp Lahm: Xavi khó có thể làm chuyện tại Barelona trong kỷ nguyên mới của mình  - Ảnh 2
Xavi từng là "bộ não" của Tiki-taka.

Nhưng thời thế đã thay đổi.

Barca vô địch Champions League lần cuối cùng vào năm 2015. Kể từ đó, họ không vào lọt vào chung kết thêm một lần nào nữa và thậm chí CLB này còn trải qua những thất bại nặng nề: 2-8 trước Bayern, 0-4 trước Liverpool, 0-3 trước AS Roma, 1-4 trước PSG và gần đây là 0-3 trước Benfica. Đây là mặt trái của thứ bóng đá này, khi mà nó đòi hỏi cầu thủ phải có kỹ thuật tốt nhất và chơi bóng bằng một cái đầu. 

Tuy nhiên bóng đá bây giờ đã thay đổi, những nhân vật chính trên sân như Alexander-Arnold, Pogba, Davies hay Haaland, họ đều là vận động viên. Bóng đá hiện đại đòi hỏi sức mạnh và sự cơ bắp. Thực tế, các đối thủ đã giải mã được chiến thuật của Barca từ lâu. Năm 2010, Jose Mourinho và Inter Milan đã khiến Barcelona không thể ghi được bàn thắng.

Vì vậy, tôi nghĩ thật khó để Xavi thành công ở Barca nếu anh ấy áp dụng lối chơi Tiki-taka vào Barcelona ở thời điểm này. Bóng đá bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với thời kỳ mà tôi hay anh ấy thi đấu. 

Trên thực tế, bóng đá bây giờ không chỉ đơn thuần là trận đấu của 22 cầu thủ trên sân mà nó còn là một cuộc chiến của kim tiền. 

Năm 2011, Barca và Real là hai câu lạc bộ kiếm được nhiều tiền nhất trên thế giới, theo sau là Manchester United, Bayern và Chelsea. Ngày nay, các khoản đầu tư lớn được rót vào rất nhiều đội bóng châu Âu. Có gần chục câu lạc bộ có doanh thu hàng năm từ nửa tỷ bảng trở lên. Bên cạnh đó là sự trỗi dậy của PSG và Manchester City, họ đã xuất hiện trên bản đồ bóng đá và dần khẳng định được vị thế của mình. Messi cũng đã đầu quân cho PSG.

Có một thời, Arsene Wenger, Alex Ferguson hay Johan Cruyff là những nhà tổ chức trong câu lạc bộ của họ. Bây giờ chúng ta không còn thấy huấn luyện viên nào làm được điều đó. Pep Guardiola đã chiến đấu chống lại các xu hướng hiện tại, nhưng ông ấy bắt đầu thay đổi và thỏa hiệp. Có thể nhận ra rằng, Guardiola cũng đang thay đổi khi ông không khư khư bắt đội bóng của mình phải kiểm soát bóng mà đôi khi đưa bóng cho đối phương và chơi phòng ngự rình rập.

Philipp Lahm: Xavi khó có thể làm chuyện tại Barelona trong kỷ nguyên mới của mình  - Ảnh 3
Philipp Lahm chia sẻ suy nghĩ của mình về những thay đổi của thế giới bóng đá hiện đại.

Hầu hết trong số mười đến mười lăm huấn luyện viên có trình độ cao, như Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Antonio Conte hay Carlo Ancelotti, họ luân phiên hai hoặc ba năm một lần ở các câu lạc bộ lớn. Khi dẫn dắt một đội bóng trong khoảng thời gian ngắn như vậy họ sẽ không thể phát triển được nhiều. Điều quan trọng nhất đối với họ là làm sao tạo ra bầu không khí tốt trong đội và các ngôi sao hòa thuận với nhau. 

Vì vậy, Zinedine Zidane, người đã 3 lần liên tiếp vô địch Champions League cùng Real Madrid từ 2016 đến 2018 đã từng nói rằng: "Về mặt chiến thuật, tôi không phải là huấn luyện viên giỏi nhất". Giống như một số HLV khác, anh ấy thành công ở Real Madrid bằng cách dung hòa các ngôi sao trong đội hình và xây dựng chiến thuật phát huy được điểm mạnh của họ. Nó trở thành yếu tố quyết định mà không phải một triết lý hay một ý tưởng chiến thuật đặc biệt nào.

Bóng đá rõ ràng đã thay đổi. Tôi tự hỏi liệu Xavi sẽ cho Barca chơi theo chiến thuật nào? Liệu anh ấy sẽ thành công không? Đội hình của Barca có đang đủ mạnh để cạnh tranh các danh hiệu? Và liệu Xavi có e dè khi hai người tiền nhiệm trước đó không trụ được quá hai năm? Đó sẽ là những câu hỏi thú vị sẽ đồng hành cùng Xavi trong sứ mệnh lớn lao mới của anh ấy tại Nou Camp.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Philipp Lahm: Xavi khó có thể làm nên chuyện tại Barcelona trong kỷ nguyên mới của mình tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!