Phố Hàng Mã rực rỡ tết chuột

Năm Canh Tý đang đến gần, nhiều sản phẩm trang trí Tết hình chuột được bày bán tại Hàng Mã, Phùng Hưng và khu vực phố cổ Hà Nội.

Những ngày này, phố Hàng Mã ngập trong sắc đỏ của các loại vật dụng trang trí ngày Tết, luôn tấp nập kẻ bán, người mua.

Năm nay là năm Canh Tý (năm chuột) nên đồ trang trí hình chuột được người dân ưa thích, lựa chọn để trang trí trong nhà, với hy vọng đem lại may mắn trong năm mới.

Theo quan niệm dân gian, chuột là loài vật tượng trưng cho sự sung túc và thịnh vượng. Chuột là loài vật có sức sinh sản rất tốt nên nơi nào có chuột tìm đến thì nơi đó có của ăn dồi dào.

Các mặt hàng như câu đối, đèn lồng, oản, pháo điện… được trưng bán khắp các cửa hàng gợi lại không khí Tết xưa.

Một người bán hàng với chiếc mũ cách điệu hình linh vật của năm 2020.

Bao lì xì in hình các chú chuột cách điệu xuất hiện khắp nơi.

Mỗi năm chỉ họp một lần tại Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội), phiên chợ đồ cổ mang đến những món hàng cũ kỹ đầy hoài niệm và có giá 'trên trời'.

Năm nay, nhiều bức tượng chuột ôm "núi tiền" với vẻ mặt nhanh nhẹn được bày bán tại đây.

Giá mỗi chú chuột đồng từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Phố Hàng Mã những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan và mua sắm, tận hưởng không khí “Tết ta” đầy thú vị.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phố Hàng Mã rực rỡ tết chuột tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.