Phụ huynh hoang mang sau vụ việc đau xót tại trường quốc tế Gateway

Vũ Hiền
Sự việc một học sinh tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway khiến dư luận bức xúc, đặc biệt là các phụ huynh học sinh vì sự lỏng lẻo trong quy trình đưa đón học sinh.

Sự việc xảy ra vào ngày 6/8, bạn L.H.L. (6 tuổi) học sinh trường Quốc tế GateWay (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tử vong trên xe đưa đón của nhà trường. Nguyên nhân ban đầu được cho là bị bỏ quên trên xe khiến nhiều người bàng hoàng.

Nhiều phụ huynh tự đưa con mình đến trường sau khi xảy ra sự việc

Trước vụ việc này, nhiều phụ huynh rất bức xúc trước sự tắc trách của giáo viên và lái xe đưa đón các con đến trường.

Cô Phạm Thị Miên (Mỹ Đình, Hà Nội) thường đưa con đi học bằng xe máy

Cô Phạm Thị Miên có con học tại trường Quốc tế GateWay bức xúc bày tỏ: “Tôi thấy rất bàng hoàng khi biết sự việc này. Nếu các cô đưa đón học sinh cẩn thận, điểm danh số học sinh lên xuống xe thì sẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc này."

Chú Ngô Thành Đạt (Mỹ Đình, Hà Nội) phụ huynh học sinh có con học tại trường Quốc tế GateWay cho biết: “Là một phụ huynh có con đăng kí xe đưa đón của trường nên tôi cảm thấy rất lo lắng trước sự việc cháu L.H.L. tử vong trên xe ô tô vừa xảy ra. Đây là một sự việc hi hữu và rất đáng buồn. Hôm nay trường Quốc tế GateWay tổ chức họp phụ huynh để phối hợp cùng nhà trường đảm bảo an toàn cho các con, đây là điều hết sức cần thiết ở thời điểm này để đảm bảo đưa đón các con đến trường được an toàn hơn.”

Cô Nguyễn Thị Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội), người dân sống gần ngôi trường chia sẻ: “Nhà tôi gần quanh đây, bình thường tôi cũng hay thấy các xe ô tô đưa các cháu học sinh đến cổng trường. Hôm qua khi thấy xe cứu thương đến và biết được thông tin tôi cảm thấy rất bàng hoàng. Tôi hay quan sát các cháu ngồi trên xe khi trên đường đi tập thể dục. Sự việc thật đau xót!"

Cô Lê Kim Cúc (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).

Một phụ huynh khác đã rất kỳ vọng vào trường Gateway, nhưng trước sự lỏng lẻo trong quy trình quản lý, đưa đón học sinh của nhà trường, cô đã quyết định tìm trường mới cho con. Cô Lê Kim Cúc (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thấy môi trường học ở ngôi trường này khá tốt nên đã cho con theo học tại đây. Tuy nhiên, sau sự việc này tôi rất lo lắng, có thể tôi sẽ cho con học ở trường khác để đảm bảo an toàn cho con, vụ việc này khó có thể chấp nhận được."

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phụ huynh hoang mang sau vụ việc đau xót tại trường quốc tế Gateway tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Lịch nghỉ của học sinh dịp lễ 30/4 và 1/5

Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, do đó người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Theo đó, lịch nghỉ và học bù của học sinh cũng sẽ được điều chỉnh.

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.