Phụ huynh lo tìm người dạy thêm cho con

TP
Ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều giáo viên đã thông báo dừng dạy thêm cho học sinh theo yêu cầu của Thông tư 29. Với quy định mới về dạy thêm, họcthêm, nhiều phụ huynh lo lắng tìm giáo viên dạy học cho con ngoài giờ chính khóa.

Theo Thông tư 29 mới ban hành, các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm gồm: Không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kĩ năng sống.

Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lí, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Về vấn đề giám sát việc dạy thêm, học thêm, Thông quy quy định: Việc giám sát không chỉ có ngành Giáo dục hay chính quyền địa phương mà còn phải có giám sát toàn dân, của chính học sinh và phụ huynh trên cơ sở những quy định đã được ban hành.

Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường, Thông tư mới hạn chế đối tượng được học thêm trong nhà trường gồm 3 đối tượng, là những đối tượng thuộc trách nhiệm của nhà trường và không thu tiền của học sinh: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng kí ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Việc cho con học thêm sau khi Thông tư 29 có hiệu lực được nhiều phụ huynh quan tâm. Ảnh minh họa: Freepik
Việc cho con học thêm sau khi Thông tư 29 có hiệu lực được nhiều phụ huynh quan tâm. Ảnh minh họa: Freepik

Về đối tượng người dạy: Với những đối tượng học sinh học thêm như trên, thông tư mới chỉ quy định giáo viên thuộc các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền học sinh đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường để hạn chế việc giáo viên đưa học sinh của mình ra ngoài dạy thêm.

Phụ huynh vẫn có nhu cầu cho con học thêm

Ngay sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc, chị Ngọc Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội) có con đang học lớp 4 nhận thông báo của cô giáo chủ nhiệm là sẽ dừng việc dạy thêm cho học sinh. Trước đó, con chị học thêm mỗi tuần 2 buổi tại nhà của cô giáo với học phí mỗi tháng là 1 triệu đồng. Con chị là học sinh tiểu học, theo Thông tư 29 sắp có hiệu lực, cháu sẽ không tìm được người dạy thêm trong thời gian tới đây.

"Đối với gia đình tôi, việc cho con đi học thêm là nhu cầu. Chúng tôi mong muốn con sẽ được cô giáo ôn luyện thêm kiến thức ở trên lớp, được học cùng cô giáo và các bạn, con cũng chăm chú vào học tập hơn. Với tình hình hiện nay, gia đình sẽ phải chú ý việc học của con, bố và mẹ sẽ phân công dạy con học vào các ngày trong tuần", chị Huyền nói.

Chị Vũ Thủy (Hà Đông, Hà Nội) có con đang học lớp 1 cũng có cùng mong muốn cho con tiếp tục học thêm. Gia đình chị hiện đang kinh doanh 2 cửa hàng tiện lợi, vợ chồng thường bận đến tối muộn. Do đó, chị muốn con đi học thêm, gửi gắm cô giáo chủ nhiệm đốc thúc con học tập tốt hơn.

"Hai vợ chồng đều rất bận với công việc tại cửa hàng. Do đó, chúng tôi gửi gắm cô giáo kèm cặp con việc học và kết quả học tập của cháu cũng khá tốt. Cô dừng dạy thêm, tôi lo con không dành thời gian cho học tập hoặc xem TV khi bố mẹ không bên cạnh", chị Thủy nói.

Ngoài ra, phụ huynh cũng đắn đo với mức phí nếu cho con học thêm khi giáo viên ngừng dạy. Anh Văn Hùng, có con đang là học sinh THCS ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, mức phí học thêm của con với hai môn quan trọng là Ngữ Văn và Toán với chi phí gần 2 triệu đồng. Chưa kể, anh còn cho con học thêm tiếng Anh bên ngoài nhằm tăng cường khả năng ngoại ngữ.

"Nếu tôi thuê gia sư riêng cho con học, thì mức phí sẽ dao động từ 160.000 đến 500.000 đồng cho từng buổi học và môn học. Bên cạnh là chất lượng người dạy, với những gia sư có kiến thức và kỹ năng sư phạm như giáo viên, đương nhiên học phí sẽ cao hơn. Chưa kể con học thêm để lấy chứng chỉ IELTS với học phí 4 triệu đồng mỗi tháng. Như vậy, số tiền học thêm của con sẽ tăng thêm đáng kể", anh Hùng cho biết.

Với học sinh tiểu học, việc học thêm sẽ nan giải hơn khi trong Thông tư 29, Bộ GD&ĐT yêu cầu, các nhà trường và giáo viên không dạy thêm cho học sinh ở lứa tuổi nhỏ này. Chị Kim Dung (Đống Đa, Hà Nội) bộc bạch: "Con tôi hiện đang học lớp 2. Mặt khác, SGK mới hiện nay có phương pháp dạy học hiện nay có sự khác biệt nhiều so với sách cũ. Bố mẹ có thuê gia sư cho con, tuy nhiên, nếu người dạy không có kỹ năng sư phạm và am hiểu phương pháp giáo dục mới cũng khó để giúp con học tốt được".

Hiện nay, trên thế giới, có một số quốc gia, vùng lãnh thổ cho phép dạy thêm, học thêm. Ví dụ: Trung Quốc cho phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường nhưng cấm ngoài nhà trường, hiện nay Trung Quốc đang dự thảo quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; Thái Lan vẫn có trường công tổ chức dạy thêm, học thêm; Hàn Quốc, Nhật Bản cho phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; Đài Loan được tổ chức dạy thêm, học thêm cả trong và ngoài nhà trường; Singapore tổ chức dạy thêm trong trường công miễn phí...

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phụ huynh lo tìm người dạy thêm cho con tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

THCS Giảng Võ 2 ghi dấu với hàng loạt thành tích ấn tượng

Dẫn đầu toàn phường Giảng Võ về tỉ lệ học sinh đạt giải và tỉ lệ giải Nhất, trường THCS Giảng Võ 2 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn bằng những con số ấn tượng tại Kỳ thi Olympic các môn văn hóa năm học 2025–2026.

6 học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Á

Ngày 23/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin chính thức về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17/5/2026 đến ngày 25/5/2026.

“Hoa Tháng 5” rực rỡ sân trường TH Nguyễn Văn Tố

Gần 5.000 giải thưởng đã được vinh danh tại chương trình “Hoa Tháng 5” mùa thứ 5 của trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Hải Phòng), lan tỏa tinh thần học tập sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức của các bạn học sinh.

Niềm vui nơi mái trường THCS Giảng Võ 2

Đúng dịp Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), trường THCS Giảng Võ 2 được khánh thành, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động giáo dục của nhà trường.

"Nốt nhạc xanh" lan tỏa niềm tự hào đội viên

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), cô và trò trường Tiểu học Phố Cò (phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy niềm tự hào trong mỗi đội viên, thiếu nhi.