Xã Mường Mô hiện có 1.427 hộ với 7.335 nhân khẩu, trong đó hơn 90% người dân sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình núi cao chia cắt, giao thông ở nhiều bản còn khó khăn; thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường đã tác động không nhỏ đến sản xuất, chăn nuôi. Bên cạnh đó, trình độ, nhận thức của hội viên phụ nữ không đồng đều, khả năng tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Những yếu tố này khiến việc phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập và thoát nghèo của nhiều hộ gia đình gặp không ít trở ngại.
Thực tế cho thấy, trước đây, không ít hội viên phụ nữ tại Mường Mô còn mang tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết; việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi chưa phổ biến. Trước thực trạng đó, Hội LHPN xã Mường Mô đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước tạo sinh kế bền vững.
Theo chị Phan Thị Tương, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Mô, sau sáp nhập, số lượng hội viên phụ nữ trên địa bàn tăng nhanh, với 1.010 hội viên sinh hoạt tại 15 chi hội. Đây vừa là thuận lợi, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Xác định rõ vai trò của tổ chức Hội trong công tác giảm nghèo, Hội LHPN xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chủ động học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; từng bước xóa bỏ tư duy sản xuất tự cung, tự cấp.
Song song với công tác tuyên truyền, Hội LHPN xã chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong hội viên thông qua các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế. Nhiều hình thức hỗ trợ linh hoạt được triển khai như: chia sẻ con giống, cây giống; hỗ trợ ngày công lao động; trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi; giúp đỡ hội viên khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Chính sự gắn kết, sẻ chia này đã tạo nên sức lan tỏa, khích lệ tinh thần vươn lên của phụ nữ tại các thôn, bản.
Một trong những giải pháp trọng tâm được Hội LHPN xã Mường Mô triển khai hiệu quả là hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Qua kiểm tra, giám sát, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, không phát sinh nợ quá hạn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách.
Bên cạnh đó, Hội duy trì sinh hoạt đều đặn của 3 nhóm tiết kiệm và vay vốn thôn, bản (VSLA) với 70 thành viên tham gia. Mô hình này không chỉ giúp hội viên tạo thói quen tiết kiệm, chủ động nguồn vốn nhỏ phục vụ sản xuất, mà còn là kênh sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, gắn kết chị em phụ nữ trong cộng đồng. Riêng trong năm 2025, đã có 15 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội LHPN xã hỗ trợ, giúp thoát nghèo bền vững.
Nhờ các giải pháp đồng bộ, đến nay, tỷ lệ hội viên phụ nữ có mức sống trung bình tại xã Mường Mô đạt trên 60%, hội viên khá, giàu chiếm hơn 20%; tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn 10,1%. Những con số này phản ánh rõ nét hiệu quả của công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Không chỉ tập trung vào hỗ trợ vốn và kỹ thuật, Hội LHPN xã Mường Mô còn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, dự án giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại; khuyến khích hội viên chủ động xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, tiềm năng của địa phương; từng bước hình thành tư duy làm ăn bài bản, có kế hoạch.
Từ sự hỗ trợ, đồng hành của Hội LHPN xã, nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Điển hình là hội viên Khoàng Thị Thoa, bản Mường Mô 1 – một trong những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương.
Chia sẻ về hành trình vươn lên của gia đình, chị Thoa cho biết, trước đây do thiếu kiến thức, chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún nên gia đình thuộc diện khó khăn của xã. Nhờ được cán bộ Hội và chị em trong chi hội quan tâm, hỗ trợ, chị đã thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, mạnh dạn xây dựng mô hình chăn nuôi lợn tập trung. Gia đình đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, chú trọng công tác tiêm phòng, vệ sinh môi trường, đồng thời tích cực học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt.
Bên cạnh chăn nuôi lợn, gia đình chị Thoa còn trồng thêm các loại rau màu, góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, đàn lợn sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại nguồn thu ổn định. Hiện nay, tổng thu nhập của gia đình đạt hơn 50 triệu đồng/năm. Từ hộ nghèo, đến nay gia đình chị đã xây dựng được nhà ở kiên cố, cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no.
Thực tế tại xã Mường Mô cho thấy, khi phụ nữ được trao cơ hội, được tiếp cận thông tin, vốn vay và kiến thức sản xuất, họ hoàn toàn có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế hộ gia đình và cộng đồng. Sự vào cuộc chủ động, linh hoạt của Hội LHPN xã đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo chung của địa phương, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 28,8%.
Cùng với việc cải thiện thu nhập, đời sống tinh thần của hội viên phụ nữ cũng ngày càng được nâng cao. Các phong trào thi đua như “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thu hút đông đảo hội viên tham gia; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tăng cường sự gắn kết cộng đồng.
Thời gian tới, Hội LHPN xã Mường Mô tiếp tục xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm. Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; tăng cường hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, góp phần xây dựng Hội LHPN xã trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương.











