Quán quân "Đường lên đỉnh Olympia 2018" gọi tên Nguyễn Hoàng Cường

Ngọc Hà
Trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018, vượt qua 3 đối thủ đáng gườm, Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) giành vòng nguyệt quế, trở thành quán quân của chương trình này.

Trận Chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2018 chứng kiến cuộc đua của 4 nhà leo núi Nguyễn Hữu Quang Nhật (trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) - Nhất Quý I, Chu Quang Trường (trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM) - Nhất Quý II, Nguyễn Hoàng Cường (trường THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh) - Nhất Quý III và Lê Thanh Tân Nhật (trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) - Nhất Quý IV.

Trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam cùng 4 điểm cầu hướng mọi tâm điểm vào 4 nhà leo núi. Bước vào vòng thi đầu tiên, mở đầu là thí sinh Lê Thanh Tân Nhật giành 60 điểm, một số điểm không quá ân tượng. Sau đó là Nguyễn Hữu Quang Nhật chỉ ghi được 70 điểm, Hoàng Cường giành 50 điểm và tạm dẫn đầu sau phần thi "Khởi động" là Chu Quang Trường với 90 điểm.

Nắm phần tự tin ở phần thi đầu tiên, chỉ sau 1 câu hỏi dữ kiện ở ô từ khóa "Vượt chướng ngại vật", Quang Trường nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Quyết định mạo hiểm, táo bạo của chàng nam sinh tới từ Tp. Hồ Chí Minh đã mang về 60 điểm và tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 150 điểm.

Phần thi "Vượt chướng ngại vật" đã diễn ra đầy bất ngờ, đẩy cuộc đua thêm phần kịch tính. Trong phần thi "Tăng tốc" các thí sinh bắt đầu lấy lại phong độ và rút ngắn điểm số với bạn đua dẫn đầu. Ở phần thi thứ 3 này, Quang Nhật và Hoàng Cường đã bắt kịp với số điểm của Quang Trường với 150 điểm.

Tất cả mọi khán giả đều hồi hộp chờ đợi phần thi "Về đích" phân thắng bại của các nhà leo núi. Tân Nhật là thí sinh đầu tiên kết thúc chặng đua với 120 điểm. Ngay sau đó là QUang Nhật với 130 điểm.

Phần thi của Quang Trường gây tiếc nuối cho nhiều người với 100 điểm và Hoàng Cường đã giành được điểm từ người cùng thi.

Về đích ở lượt thi cuối cùng, Hoàng Cường chọn gói câu hỏi 40 điểm và lần lượt trả lời chính xác. Như vậy, Hoàng Cường là người về đích thành công với số điểm cuối cùng là 240 điểm.

Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 18 đã tìm ra chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế là Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh).

Nguyễn Hữu Quang Nhật giành giải Nhì. Đồng giải Ba là Lê Thanh Tân Nhật (120 điểm) và Chu Quang Trường (100 điểm).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Quán quân "Đường lên đỉnh Olympia 2018" gọi tên Nguyễn Hoàng Cường tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.