Quán quân Olympia 21 Nguyễn Hoàng Khánh không có ý định du học

Minh Hồng
Hoàng Khánh khẳng định chắc nịch: "Em không có hứng thú với việc đi du học".

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 đã chính thức diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng 14/11 vừa qua. Chiến thắng gọi tên Nguyễn Hoàng Khánh (học sinh trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) với hành trình chinh phục không thể thuyết phục hơn. Cậu bạn liên tục dẫn đầu cả 4 phần thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng Tốc và Về đích, từ đó giành được Vòng Nguyệt quế. 

Hoàng Khánh được biết đến là một thí sinh ít nói và chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc. Dù giành được ngôi vị cao nhất tại Olympia nhưng cậu không thể hiện quá nhiều. Trả lời phỏng vấn sau chương trình kết thúc, Hoàng Khánh cho hay mình hài lòng với kết quả này và không nuối tiếc câu hỏi nào.

Câu hỏi Olympia đang gây bão MXH: ‘Chàng trai lùi bước phía sau để thấy rõ cô gái’ mắc bệnh gì?  - Ảnh 2
Hoàng Khánh là nhà vô địch Olympia năm thứ 21

Chiến thắng của Hoàng Khánh có ý nghĩa không chỉ với cá nhân nam sinh mà còn với ngôi trường THPT Bạch Đằng nơi bạn ấy theo học vì vào đúng dịp kỷ niệm 60 thành lập trường. Hoàng Khánh là Nhà vô địch thứ 3 của Quảng Ninh giành Vòng nguyệt quế Năm của Olympia, giúp tỉnh trở thành địa phương có nhiều Nhà vô địch nhất. 

Đối với Hoàng Khánh, chiến thắng này chỉ như một thành tựu bên lề mà mình đạt được trong cuộc sống. "Em sẽ liên tục nỗ lực để theo đuổi ước mơ trở thành một doanh nhân", Khánh cho hay. 

Nguyễn Hoàng Khánh – Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 là ai? - Ảnh 4

Về dự định tương lai, Hoàng Khánh cho biết mình sẽ học thêm lập trình để phục vụ cuộc sống sau này. Các Quán quân Olympia sau khi giành giải đều lên đường sang Úc du học, nhưng Hoàng Khánh bất ngờ chia sẻ mình sẽ không đi du học vì không có hứng thú.

Lý do được Khánh chia sẻ với báo Dân trí rằng trong điều kiện dịch bệnh phức tạp như hiện nay, học đại học trong nước vẫn là lý tưởng nhất. "Dịch bệnh cũng không phải là lí do duy nhất khiến cho em không có ý định đi du học", Hoàng Khánh nói. Tuy vậy, nam sinh vẫn cần thêm tư vấn của thầy cô, bố mẹ để có quyết định cuối cùng. 

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi sau khi vô địch Olympia, thí sinh sẽ nhận được học bổng 100% của Đại học Kỹ thuật Swinburne, Úc và đa số đều lựa chọn đi du học.                                                                                                                                                                              (Nguồn: Dantri.vn)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Quán quân Olympia 21 Nguyễn Hoàng Khánh không có ý định du học tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.