Quảng Nam: Tuyên dương Liên đội Trưởng xuất sắc

Thành Trần
TNTP - Vừa qua (10/5), Hội đồng Đội, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương Liên đội Trưởng xuất sắc lần thứ Nhất và Liên hoan “Em nuôi khăn quàng đỏ” lần thứ l - năm 2019.

Chương trình với sự góp mặt của 36 Liên đội Trưởng xuất sắc tiêu biểu trong tổng số 484 Liên đội trưởng trên toàn tỉnh, diễn ra tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (xã Tam Xuân 1, Núi Thành) nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2019) và 78 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2019).

Bác Nguyễn Phước Khanh, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn, tặng biểu trưng cho các Liên đội trưởng xuất sắc.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã khen thưởng “Em nuôi khăn quàng đỏ” cho 36 bạn thiếu nhi là tấm gương vượt khó học tập tốt trong thời gian vừa qua.

Dịp này, Tỉnh đoàn và Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã trao 35 suất học bổng cho các bạn học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hội đồng Đội tỉnh cũng trao tặng bộ máy tính để bàn cho bạn Võ Ngọc Hồng Hoa, lớp 8/1, Trường THCS Kim Đồng, Núi Thành, đã cố gắng vươn lên vượt khó học giỏi; phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng Công trình măng non gồm 2 hồ bơi dành cho học sinh huyện Nam Giang với tổng giá trị gần 950 triệu đồng.

Nhà Báo Trần Văn Chương, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thiếu niên Tiền phong tại Miền Trung, trao học bổng cho các bạn thiếu nhi vượt khó học giỏi.

Trước đó, các bạn thiếu nhi tiêu biểu đã cùng tham gia chương trình đã Gặp mặt Lãnh đạo tỉnh; Dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm và tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân CDDC/DIOXIN và trẻ em khuyết tật Quảng Nam...

Anh Lê Quang Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội Đồng Đội Tỉnh trao tặng bộ máy tính để bàn cho bạn Võ Ngọc Hồng Hoa, lớp 8/1, Trường THCS Kim Đồng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, Anh Lê Quang Quỳnh chúc mừng và biểu dương thành tích, sự nỗ lực của các bạn thiếu nhi. Đồng thời mong muốn các bạn tiếp tục phấn đấu rèn luyện, học tập tốt nhằm hoàn thiện bản thân, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu. Đồng thời anh cũng đề nghị những người làm công tác Đội phải cố gắng làm mới mình trong công tác chỉ đạo phong trào, trong cách thức tổ chức và hoạt động với thiếu nhi. Trong đó quan trọng là biết lắng nghe nhu cầu và trân trọng tiếng nói của thiếu nhi; suy nghĩ những mô hình hay, giải pháp hiệu quả để thiết kế các hoạt động tạo cho các em niềm cảm hứng, gắn bó và yêu thương tổ chức đội của mình.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Tuyên dương Liên đội Trưởng xuất sắc tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.