Theo ông Võ Văn Út, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dục Nông, trong giai đoạn 2021–2025, địa phương được thụ hưởng Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo bền vững với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, xã đã triển khai 12 mô hình phát triển sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thu hút hơn 165 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia.
Song song đó, Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 4 về hỗ trợ việc làm bền vững cũng được triển khai hiệu quả. Xã tổ chức 6 hội nghị tư vấn, kết nối việc làm, hỗ trợ trên 100 lao động tìm kiếm việc làm ổn định, góp phần tạo thu nhập và giảm nguy cơ tái nghèo. Cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hơn 9 tỷ đồng được đầu tư cho hạ tầng, giúp 70%đường giao thông nông thôn được cứng hóa, 60% đường vào khu sản xuất được cải tạo, 4 trên 8 trường học đạt chuẩn quốc gia và chuẩn cơ sở vật chất.
Từ chính sách đến thực tiễn, nhiều hộ dân đã có chuyển biến rõ nét. Gia đình chị Y Pha, sinh năm 2000, trú tại thôn Dục Nội, từng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm. Năm 2024, chị được hỗ trợ một bò cái sinh sản và hai con lợn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Sau một năm chăm sóc, bò đã sinh sản và tiếp tục mang thai, đàn lợn phát triển lên bốn con. Chị bán hai con lợn để có vốn mở rộng diện tích cây trồng.
Nhờ nguồn lực ban đầu này, gia đình chị Y Pha đầu tư thêm cao su, cà phê, từng bước nâng cao thu nhập. Cuối năm 2024, gia đình chị chính thức thoát nghèo. Theo chị, sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình đã giúp gia đình có điểm tựa để chăn nuôi, trồng trọt, ổn định kinh tế lâu dài.
Tại thôn Dục Nội, anh A Khớ, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn cho biết, toàn thôn có 274 hộ dân. Năm 2020, thôn có 16 hộ nghèo. Nhờ được hỗ trợ cây, con giống từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các hộ từng bước hình thành sinh kế phù hợp. Đến cuối năm 2025, thôn chỉ còn 6 hộ nghèo và tiếp tục phấn đấu giảm trong thời gian tới.
Gia đình ông A Phú, thôn Đăk Si, là trường hợp khác cho thấy hiệu quả của mô hình hỗ trợ sinh kế. Thuộc diện hộ cận nghèo từ năm 2022, do thiếu đất sản xuất, ông phải đi làm thuê để mưu sinh. Tháng 12/2024, ông được hỗ trợ bò cái sinh sản. Đến nay, bò đã sinh con và tiếp tục mang thai. Từ đó, ông đầu tư trồng hơn 1 héc ta sắn, 100 cây cao su và 300 gốc cà phê. Giữa năm 2025, gia đình ông chính thức thoát cận nghèo.
Nhờ triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giảm nghèo tại xã Dục Nông đạt kết quả rõ nét. Từ 333 hộ nghèo, chiếm 8,7% vào năm 2020, đến cuối năm 2025, toàn xã còn 134 hộ nghèo, chiếm 3,3%. Thu nhập người dân được cải thiện, diện mạo nông thôn vùng biên giới ngày càng khởi sắc.
Những kết quả này được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận. Ngày 16/11/2025, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chả Nhầy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương, đồng thời khẳng định các chương trình mục tiêu quốc gia đều hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống người dân.
Theo ông Võ Văn Út, những chỉ đạo này là động lực để chính quyền và Nhân dân xã Dục Nông tiếp tục nỗ lực trong giai đoạn 2026–2030. Địa phương kiến nghị Trung ương sớm ban hành bộ tiêu chí giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới giai đoạn mới, tạo cơ sở triển khai ngay từ đầu kỳ.
Từ những con bò sinh sản, đàn lợn được hỗ trợ đến việc làm ổn định và hạ tầng cải thiện, sinh kế mới đang dần hình thành nơi vùng biên giới Dục Nông, tạo nền tảng để người dân tiếp tục vươn lên thoát nghèo bền vững.












