56 học sinh thuộc dự án “Ươm mầm tương lai” năm nay đến từ 17 tỉnh, thành trên cả nước, thuộc 8 dân tộc khác nhau. Trong đó có 34 học sinh vùng biển đảo, gồm con em ngư dân và cán bộ, chiến sĩ hải quân. Tại chương trình, bác Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu đã động viên các bạn học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho đất nước.
"Các con chính là những chiến sĩ trong thời đại mới. Thời đại không có tiếng súng nhưng luôn có sự thắng thua. Bác tin rằng bằng sự nỗ lực và tinh thần tích cực, các con sẽ thực hiện được ước mơ của mình và góp phần xây dựng đất nước", bác Trương Mỹ Hoa dặn dò.
Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất chương trình là phần phát biểu của bạn Dương Thị Thu Hà, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Nhân Tông, quê ở đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Đứng trên sân khấu, Thu Hà kể về ngày đầu rời đảo vào đất liền học tập theo học bổng của Quỹ Vừ A Dính. Cô học trò năm ấy mới 15 tuổi, vừa háo hức vừa lo lắng, nhiều lần bật khóc vì nhớ nhà. "Con từng sợ hãi, lạc lõng và nhớ nhà rất nhiều. Nhưng sự yêu thương của thầy cô, bạn bè đã giúp con trưởng thành hơn mỗi ngày", Thu Hà xúc động nói.
Nữ sinh kể rằng ba là ngư dân lênh đênh ngoài biển, mẹ tảo tần với ruộng đồng. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, ba mẹ luôn động viên con cố gắng học tập. "Nếu không có Quỹ Vừ A Dính, có lẽ con sẽ không có cơ hội được học tập và theo đuổi ước mơ của mình hôm nay”, Thu Hà chia sẻ. Ứớc mơ của cô học trò vùng biển đảo là trở thành giáo viên để sau này quay về quê hương, mang tri thức và tình yêu thương đến với trẻ em trên đảo.
Tại chương trình, cô Phan Thị Ánh Hoàng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Nam Việt gọi các học sinh của dự án là "những hạt giống nhỏ từ khắp mọi miền Tổ quốc". Cô kể rằng ngày đầu về trường, nhiều học sinh còn rụt rè, nhớ nhà, có bạn bật khóc mỗi đêm trong ký túc xá. Nhưng hôm nay, các em đã trở thành những thanh niên bản lĩnh, tự tin và giàu khát vọng.
"Các em có thể xuất phát từ những vùng quê còn nhiều khó khăn, nhưng các em không hề thua kém bất kỳ ai nếu biết cố gắng, biết sống tử tế và không ngừng vươn lên", cô Ánh Hoàng nhắn nhủ.
Năm học 2025 - 2026, tất cả 56 học sinh lớp 12 của dự án đều đạt học lực Giỏi; trong đó có nhiều bạn đạt giải cao ở các kỳ thi học sinh giỏi và Olympic cấp thành phố. Đặc biệt, bạn Thái Đình Quốc Khánh, học sinh Trường Nam Việt đến từ đảo Thổ Chu đã vinh dự được kết nạp Đảng ngay khi còn học THPT.
Tại chương trình, mỗi học sinh được hỗ trợ 2 triệu đồng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các bạn đạt danh hiệu học sinh Giỏi và đạt giải Olympic tiếp tục nhận thêm phần thưởng động viên.










