Ra mắt tập sách “Vùng đất rồng bay”

Chu Hải
TNTP - Chương trình Thơ - Nhạc “Vùng đất rồng bay” giới thiệu ra mắt tập sách “Vùng đất rồng bay” của nhà thơ Trương Chính Tâm vừa diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.Hồ Chí Minh vào tối 19/5/2018.

Nhà thơ Trương Chính Tâm tên thật là Trương Minh Nhựt (bí danh Ba Vũ). Ông đã từng tham gia các công tác cách mạng, đã và đang làm nhiều nhiệm vụ: chiến sĩ vũ trang biệt động; cán bộ khán chiến chống Mỹ trong phong trào đô thị; cán bộ Đoàn (cao nhất là Phó Bí thư Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh); Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, ông Trương Minh Nhựt cũng là thành viên CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

Ca sĩ Thiện Nhân biểu diễn bài “Gò Công mênh mông tình Bác” - thơ Trương Chính Tâm, nhạc Kiều Tấn.

Nhà thơ Trương Chính Tâm sáng tác văn, thơ và hoạt động văn hóa, văn nghệ từ năm 1960. Sau năm 1975 ông là Hội viên sáng lập Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh. Ông đã xuất bản riêng 3 tập thơ “Đi giữa mùa xuân”, “Tình yêu rất bận lên đường”, và mới nhất là “Vùng đất rồng bay”.

Trong tập sách “Vùng đất rồng bay” có 39 bài thơ của nhà thơ Trương Chính Tâm với những bài thơ tiêu biểu như: “Ở đâu cũng gặp Le6nin”, “Bồ Câu”, “Dấu chân trên lối đường rừng cũ”, “Mùa đông Luân Đôn”, “Thăm Bác mùa Đông nước Anh”, “Đi giữa Paris tìm dấu chân Người”,…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao hoa chúc mừng nhà thơ Trương Chính Tâm (mặc áo vest đen) trong buổi ra mắt tập sách “Vùng đất Rồng bay”.

Trong tập sách “Vùng đất Rồng bay” điều đặc biệt có bài viết “Lá thơ cuối năm từ Hà Nội” của bác Trương Hòa Bình (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ). Bác Trương Hòa Bình là đồng đội, đồng chí thân thiết của tác giả trong thời gian hoạt động cách mạng ở đô thị Sài Gòn trước năm 1975.

Bác Trương Hòa Bình (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ), bác Trương Mỹ Hoa (Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”), bác Đinh Thị Thu Thủy (Giám đốc Nhà Xuất bản Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh) và nhà thơ Trương Chính Tâm trao tặng sách “Vùng đất Rồng bay” trong chương trình “Tặng sách Bác Hồ cho bạn đọc”.

Nhân dịp in và xuất bản tập sách “Vùng đất Rồng bay”, tác giả và nhiều mạnh thường quân có ý tưởng đề ra chương trình “Tặng sách Bác Hồ cho bạn đọc”. Bác Đinh Thị Thu Thủy (Giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh) thay mặt cho Ban tổ chức phát biểu và triển khai chương trình tặng sách (đợt 1) cho các đơn vị: Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Ban tuyên giáo Huyện ủy Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh), Ban tuyên giáo Quận ủy quận 4 (TP.Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh.

NGUYỄN THẮM

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ra mắt tập sách “Vùng đất rồng bay” tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.