Rapper trẻ nhất Rap Việt mùa 1 thông báo đậu 2 trường ĐH top đầu, MCK đòi “thưởng nóng”, GDucky hẹn kèo lẩu ăn mừng

Thu Trà
Rapper trẻ nhất Rap Việt mùa 1 là Gừng đã đỗ vào đại học Kinh tế quốc dân nguyện vọng 1.

Những ngày qua, có khá nhiều trường Đại học đã công bố điểm trúng tuyển năm 2021. Xét theo kết quả đó, phần đông các sĩ tử đều thi nhau khoe ngôi trường mà mình đã trúng tuyển đại học. Không ngoại lệ, một số ca sĩ và rapper sinh năm 2003 của Vbiz cũng nhanh chóng công bố kết quả của mình đến với người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân Gừng (Lê Trọng Hoàng Long) cho biết mình đã trúng tuyển vào ngành Khởi nghiệp và Phát triển Kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước đó, cậu bạn cũng nhận kết quả trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng (Hà Nội).

Rapper trẻ nhất Rap Việt mùa 1 thông báo đậu 2 trường ĐH top đầu, MCK đòi “thưởng nóng”, GDucky hẹn kèo lẩu ăn mừng - Ảnh 1
Gừng khoe kết quả trúng tuyển NEU.

Cụ thể, rapper 2K3 đạt tổng điểm 25,65 với ba môn lần lượt là Toán 8,4, Ngữ Văn 8,25 và Tiếng Anh 9. Tuy nhiên, khi xét tuyển vào ngành Khởi nghiệp và Phát triển Kinh doanh, Gừng sử dụng điểm IELTS 7.0. Như vậy, nam rapper đạt tổng điểm 29.65 (với chứng chỉ IELTS 7.0, điểm Tiếng Anh được quy đổi thành 13), vượt điểm chuẩn của ngành là 29,4.

 

Rapper trẻ nhất Rap Việt mùa 1 thông báo đậu 2 trường ĐH top đầu, MCK đòi “thưởng nóng”, GDucky hẹn kèo lẩu ăn mừng - Ảnh 2
Gừng (Lê Trọng Hoàng Long)

Riêng ở NEU, anh chàng dùng điểm IELTS 7.0 của mình để xét tuyển thay vì dùng điểm thi tốt nghiệp, số điểm sau khi quy đổi là 13. Điểm chuẩn của ngành này theo phương thức xét tuyển kết hợp là 29.4, Gừng đạt 29.65 điểm và chính thức trúng tuyển.

Anh chàng cũng nhận tin vui khác vì cũng đồng thời đỗ luôn cả Học viện Ngân hàng. Cuối cùng, 10X lựa chọn học NEU trong thời gian tới.

Sau khi Gừng thông báo, nhiều bạn bè đã vào chúc mừng cho nam rapper. RPT MCK còn nhắn cậu em gửi số tài khoản để anh "thưởng nóng", chúc mừng tân sinh viên NEU. Ngoài ra, Gừng và GDucky còn hẹn nhau có một chầu lẩu ăn mừng sau khi hết dịch.

Rapper trẻ nhất Rap Việt mùa 1 thông báo đậu 2 trường ĐH top đầu, MCK đòi “thưởng nóng”, GDucky hẹn kèo lẩu ăn mừng - Ảnh 3
Gừng là một trong số ít thí sinh đạt "4 chọn" của dàn HLV Rap Việt mùa 1.

Gừng tên thật là Lê Trọng Hoàng Long, là thí sinh trẻ tuổi nhất tại Rap Việt mùa 1 và là học trò của HLV Suboi. Được đánh giá cao ở vòng đầu tiên, nam rapper khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi bị loại sau đó. Đến Rap Việt mùa 2, Gừng tham gia casting và có sự bứt phá rõ rệt khiến các giám khảo không thể rời mắt.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.